TP.HCM bắn pháo hoa nghệ thuật vào đêm 30/4

Chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 15 phút, với 5 điểm bắn tầm cao và một điểm bắn tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen.
Chào mừng 35 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010), Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào lúc 21 giờ ngày 30/4.

Chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 15 phút, với năm điểm bắn tầm cao và một điểm bắn tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện các công tác chuẩn bị để tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật nhằm chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần tô điểm thêm cho các hoạt động lễ hội, văn hóa, đồng thời phục vụ nhu cầu thưởng thức pháo hoa của người dân trong dịp lễ 30/4.

Để làm đẹp thành phố trong dịp lễ sắp tới, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã giao Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist) thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật, thiết kế “phố tỏa sáng” (diễn ra từ 23/4 đến 23/5) trên các tuyến đường trung tâm Lê Lợi, Nguyễn Huệ và Đồng Khởi.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện tuyên truyền cổ động chính trị về sự kiện 35 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước thông qua các hình thức cổ động bằng các phương tiện trực quan ngoài trời như bảng điện tử, panô, áp phích, băngrôn, hộp đèn.

Cũng trong dịp lễ 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố mẫu biểu tượng (logo) chính thức của thành phố.

Biểu tượng của thành phố được sử dụng trong thời gian qua là mẫu logo mang hình ảnh biểu trưng trung tâm là Chợ Bến Thành (tác giả Phạm Anh Túc), tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác mẫu logo của thành phố nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố chọn sử dụng tạm từ năm 2005.

Đến nay, mẫu biểu tượng trên đã được thay thế và hoàn thiện với hình ảnh biểu trưng là Bến Nhà Rồng (Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).

Mẫu logo chính thức hiện đang được Ủy ban Nhân dân Thành phố trình Thường trực Hội đồng Nhân dân và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xem xét, cho ý kiến trước khi công bố./.

Hoàng Liên Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục