TP.HCM: Báo Giác Ngộ kỷ niệm 45 năm ngày ra số báo đầu tiên

Ngày 1/1, tại TP.HCM, Báo Giác Ngộ tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày ra số báo đầu tiên; ra mắt phiên bản báo điện tử Giác Ngộ Online 2021 với giao diện mới, phù hợp với xu hướng báo chí hiện đại.
TP.HCM: Báo Giác Ngộ kỷ niệm 45 năm ngày ra số báo đầu tiên ảnh 1Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 1/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Giác Ngộ - cơ quan ngôn luận chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, kênh thông tin truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày ra số báo đầu tiên (1/1/1976-1/1/2021); ra mắt phiên bản báo điện tử Giác Ngộ Online 2021 với giao diện mới, phù hợp với xu hướng báo chí hiện đại đa phương tiện.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc thư chúc mừng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Đức Pháp chủ cho rằng Báo Giác Ngộ ra đời ngay sau khi thống nhất đất nước đã là kênh hữu hiệu phản ánh các tin tức Phật sự, đóng góp của Phật giáo vào sự nghiệp thống nhất nước nhà, truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Đặc biệt, Báo Giác Ngộ đã có công lao to lớn trong công cuộc vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam và trong suốt chặng đường phát triển 45 năm qua đã gắn bó mật thiết với sự trưởng thành, hội nhập và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

[Báo chí đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước] 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ bày tỏ mong muốn Báo Giác Ngộ tiếp tục phát huy thành tựu, thể hiện sứ mệnh phụng sự “Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển” trong thời đại “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội” và gửi lời chúc mừng năm mới đại hoan hỷ, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường tới toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Cầu chúc đất nước và nhân dân Việt Nam, cùng toàn thể nhân loại đoàn kết chung tay chiến thắng đại dịch COVID-19, ổn định và phát triển kinh tế xã hội, đem lại hạnh phúc, an lạc cho tất cả mọi người dân.

Nhìn lại 45 năm xây dựng, phát triển Báo Giác Ngộ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các ban, ngành, cơ quan hữu quan của Thành phố cùng các cộng tác viên, Phật tử, độc giả đã hỗ trợ, đoàn kết chung tay cho sự phát triển của Báo Giác Ngộ; tin tưởng Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục cải tiến phù hợp với xu thế thời đại, tiếp tục làm tốt vai trò là tiếng nói chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; phụng sự thông tin tuyên truyền thông theo truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục thông tin những chủ trương, hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lan tỏa tinh thần đạo pháp đến với Phật tử, độc giả trong và ngoài nước.

Sau 45 năm trưởng thành, phát triển, Báo Giác Ngộ hiện có các ấn phẩm báo in tuần báo, nguyệt san, báo điện tử Giác Ngộ online và truyền hình online Giác Ngộ TV. Bên cạnh đó, nhiều năm qua, Ban Từ thiện Xã hội của Báo Giác Ngộ đã triển khai nhiều hoạt động từ thiện với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Riêng năm 2020, hoạt động từ thiện của Báo Giác Ngộ đạt gần 50 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho các tập thể, cá nhân của Báo Giác Ngộ vì đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển tờ báo trong những năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục