TP.HCM: Bắt nhóm cướp giả danh cảnh sát hình sự

Ngày 22/12, phòng PC 45 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ bốn đối tượng giả danh cảnh sát hình sự nhằm cướp tài sản.
Ngày 22/12, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ bốn đối tượng có hành vi giả danh cảnh sát hình sự nhằm cướp tài sản.

Bốn đối tượng bao gồm Huỳnh Văn Hồng, Phạm Thanh Tùng, Đặng Tuấn Phương, cùng trú quận 8 và Nguyễn Văn Vũ, tại trú huyện Bình Chánh.

Vào đêm 25/11/2010, nhóm này trang bị còng số 8 rồi đến một quán càphê tại quận 7 tự xưng là cảnh sát hình sự và còng tay ba thanh niên trong quán có hành vi cá độ bóng đá.

Sau đó, lợi dụng sự sợ hãi, mất cảnh giác của ba thanh niên trên, băng nhóm này cướp đi bốn điện thoại di động, một máy tính xách tay và một ví da rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện Phòng PC 45 đang chuyển giao bốn đối tượng trên cho Công an quận 7 tiếp tục xử lý./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục