TP.HCM bắt nhóm đối tượng tổ chức bắt giữ người trái pháp luật

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, bắt giữ 5 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Chiều 25/11, Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt giữ 5 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Các đối tượng này gồm Huỳnh Thị Bích Vân (sinh năm 1989), Lê Minh Hiếu (sinh năm 1992, là bạn trai của Vân), Huỳnh Văn Hiển (sinh năm 1995, là em ruột của Vân), Nguyễn Thị Thanh Trà (sinh năm 1993) và Ngô Hảo Quý (sinh năm 1994) cùng ngụ tỉnh Bình Dương.

Riêng trong vụ án này có 1 đối tương là Lê Trọng P. (sinh năm 1999) đang được gia đình bảo lãnh.

Các đối tượng trên đã cùng tham gia bắt cóc cháu Lê Huỳnh Thục N. (sinh năm 2010), là con ruột của chính đối tượng Huỳnh Thị Bích Vân.

Theo Công an quận Thủ Đức, Huỳnh Thị Bích Vân và anh Lê Thanh Tr. (sinh năm 1983, ngụ quận Thủ Đức) là vợ chồng, có với nhau một con chung, là cháu Lê Huỳnh Thục N.

Cuối tháng 5/2014 Vân và anh Tr. đã ly hôn và Tòa án Nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương giao quyền nuôi dưỡng cháu N. cho anh Tr., còn Vân có quyền đi lại thăm, chăm sóc con.

Đầu tháng 10/2014 vừa qua, vì bận việc nên anh Tr. nhờ chị ruột của mình là chị Lê Thị T.T. ở quận Thủ Đức chăm sóc cháu N. Tuy nhiên sau đó Vân có đến thăm cháu N. vài lần thì xảy ra mâu thuẫn với chị T..

Bực tức, Vân kể lại vụ việc cho bạn trai là Hiếu. Hiếu bàn bạc với Vân là tổ chức bắt cóc cháu N., không cho chị T. trông nom nữa và Vân đồng ý. Sau đó, Vân còn nhờ em ruột mình là Hiển cùng bạn của Hiển là Trà, Quý, P. cùng tham gia.

Theo kế hoạch, rạng sáng 16/10, nhóm 6 đối tượng trên đi xe máy đến chờ sẵn tại khu vực gần nhà chị T. ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày chị T. dẫn cháu N. đi tập thể dục.

Lợi dụng lúc chị T. mua hàng tạp hoá thì Vân tiếp cận bế cháu N. đi. Bị chị T. phát hiện, Hiếu xông vào chửi bới và đánh chị T. Sau khi thực hiện thành công, nhóm của Vân đưa cháu N. về phòng trọ của Vân tại Bình Dương. Đến ngày 6/11 Vân đưa cháu N. về gửi tại nhà mẹ ruột tại tỉnh Hậu Giang.

Nhận được trình báo từ gia đình anh Tr., bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thủ Đức đã điều tra và mới đây đã bắt giữ được Vân và đồng bọn. Bước đầu những đối tượng nói trên đã khai báo toàn bộ hành vi. Công an quận Thủ Đức cũng đã cử một tổ công tác xuống tỉnh Hậu Giang đưa cháu N. về và bàn giao cho anh Tr. tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc.

Hiện Công an quận Thủ Đức đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thủ Đức để xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng đối tượng Lê Trọng P. tại thời điểm phạm tội chưa đủ 16 tuổi, chưa phải chịu trách nhiệm hình sự sẽ xử lý sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục