TP.HCM: Bắt quả tang ổ cá độ bóng đá World Cup

Ngày 4/7, Công an TP.HCM đã tạm giữ, lập hồ sơ về hành vi “tổ chức đánh bạc” với 2 kẻ cầm đầu cá độ bóng đá ở quán càphê Ý Tưởng.
Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận Tân Bình đã tạm giữ và lập hồ sơ điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc” đối với hai kẻ cầm đầu ổ cá độ bóng đá ở quán càphê Ý Tưởng, trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Hai đối tượng trên là Đoàn Văn Hải, tức Hải Chột, 28 tuổi và Phạm Văn Bình, 27 tuổi, cùng quê ở Hải Phòng.

Ngoài ra, 28 con bạc tham gia ổ cá độ tại quán càphê này cũng bị cảnh sát tạm giữ, điều tra về hành vi “đánh bạc.”

Trước đó, lúc 22 giờ 30 đêm 3/7, khi trận đấu bóng đá giữa hai đội Đức-Argentina trong vòng tứ kết World Cup 2010 sắp kết thúc, Phòng PC45 phối hợp Công an quận Tân Bình đã ập vào triệt phá ổ cá độ tại quán cà phê Ý Tưởng.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Đoàn Văn Hải và Phạm Văn Bình đang tổ chức cá độ cho 28 con bạc, thu giữ tang vật gồm một cuốn sổ ghi phơi thể hiện số tiền cá độ gần 30 triệu đồng, 27 triệu đồng tiền mặt, 26 điện thoại di động, 14 xe gắn máy…

Qua điều tra cho thấy tổng số tiền đặt cược cá độ ở quán càphê Ý Tưởng trong mỗi trận đấu bóng đá World Cup vào khoảng 50-120 triệu đồng./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục