TP.HCM: Bệnh viêm màng não ở trẻ em tăng cao

Ngày 4/3, Bác sĩ Trần Thị Thúy, Phó Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 4/3 đã có 8 trẻ em bị viêm màng não phải nhập viện; trong khi số trẻ em bị viêm màng não nhập viện trong cả tháng 1 và tháng 2 chỉ có 13 trường hợp.

Ngày 4/3, Bác sĩ Trần Thị Thúy, Phó Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 4/3 đã có 8 trẻ em bị viêm màng não phải nhập viện; trong khi số trẻ em bị viêm màng não nhập viện trong cả tháng 1 và tháng 2 chỉ có 13 trường hợp.
 
Theo Bác sĩ Trần Thị Thúy, thời tiết nắng nóng, khói bụi trong 4 ngày đầu tháng 3 làm cho số lượng bệnh nhi bị viêm màng não tăng cao. Phần lớn trẻ em bị viêm màng não là do chưa được tiêm chủng phòng ngừa.
 
Bệnh tiến triển rất nhanh nên khi thấy trẻ sốt cao, kèm với nôn và đau đầu dữ dội thì phải đưa ngay vào nhập viện. Nếu phát hiện chậm, bệnh nhi sẽ dễ bị những biến chứng nặng như bại não, điếc, liệt, chậm phát triển trí tuệ, thậm chí tử vong./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục