TP.HCM cách ly người nghi nhiễm cúm H1N1

Khoảng 14 giờ ngày 25/5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đài Loan có hành khách ngồi cùng hàng ghế với 2 bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 tại Đài Loan (Trung Quốc) đi từ San Francisco (Mỹ) đến Đài Bắc đã về Việt Nam trên chuyến bay BR 395 ngày 24/5.

Khoảng 14 giờ ngày 25/5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đài Loan có hành khách ngồi cùng hàng ghế với 2 bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 tại Đài Loan (Trung Quốc) đi từ San Francisco (Mỹ) đến Đài Bắc đã về Việt Nam trên chuyến bay BR 395 ngày 24/5.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng quận 3 điều tra dịch tễ và giám sát trường hợp này.

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: hiện nay, chị Lê Thanh Tâm Tuyền (sinh năm 1980, đến cư ngụ tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để kiểm tra sức khỏe và làm xét nghiệm.

Từ 13 giờ ngày 24/5 đến 13 giờ ngày 25/5, qua kiểm tra thân nhiệt tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện thêm 8 hành khách có thân nhiệt cao trên 38oC.

Các trường hợp này được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Năm trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus cúm A/H1N1 và đã xuất viện, 3 trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đến nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus cúm A/H1N1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục