TP.HCM: Cần cẩu 35 tấn đứt cáp đổ xuống đường

Đêm 18/7, toàn bộ hệ thống dàn cẩu ép cọc nặng hơn 35 tấn đổ ập xuống đường Cộng Hòa giữa đêm khuya làm nhiều người hoảng loạn.
Đến 5 giờ sáng 19/7, sau nhiều giờ khắc phục sự cố, lực lượng ứng cứu mới hoàn tất việc di dời ra khỏi hiện trường chiếc cần cẩu nặng 35 tấn bị đứt cáp rơi xuống nằm chắn ngang đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, lúc 23 giờ đêm 18/7, các công nhân tại công trình đang thi công tòa nhà sáu tầng (số 602 đường Cộng Hòa, phường 134, quận Tân Bình) đang vận hành dàn cần cẩu (dài hơn 20m) để ép cọc nhồi làm móng nhà thì bất ngờ giàn cẩu cùng hệ thống mũi khoan bị đứt cáp.

Toàn bộ hệ thống dàn cẩu ép cọc nặng hơn 35 tấn đổ ập xuống đường Cộng Hòa giữa đêm khuya làm nhiều người đi đường hoảng loạn.

Rất may không có thiệt hại về người.

Giàn cần cẩu nằm chắn ngang đường Cộng Hòa (hướng về đường Trường Chinh) làm chặn đứng hướng lưu thông của các phương tiện từ đường Cộng Hòa về khu vực cầu vượt ngã tư An Sương.

Ở khu vực hiện trường, các hệ thống dây điện trung thế, cáp thông tin đã bị chiếc cần cẩu đè đứt dẫn đến sự cố mất điện, mất liên lạc viễn thông trên diện rộng.

Công an quận Tân Bình, Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cùng các nhân viên điện lực đã có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố và điều tiết, chuyển hướng lưu thông cho các phương tiện.

Sau nhiều giờ khắc phục, đến sáng 19/7 giao thông trên đường Cộng Hòa mới trở lại bình thường sau khi cần cẩu được di dời khỏi hiện trường.

Được biết nơi công trình xảy ra sự cố sập cần cẩu do ông Trịnh Viết Ngọ làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Thành Tâm, công trình đang ở giai đoạn thi công phần móng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục