TP.HCM: Cháy cây xăng làm một bé 4 tuổi tử vong

15 giờ 30, ngày 21/5, tại Cửa hàng xăng dầu 4/34 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, TP.HCM, xảy ra vụ cháy lớn làm một cháu bé 4 tuổi tử vong tại chỗ.
Vào khoảng 15 giờ 30, ngày 21/5, tại Cửa hàng xăng dầu 4/34 Nguyễn Oanh, ngay giao lộ Nguyễn Oanh và Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra vụ cháy lớn làm một cháu bé 4 tuổi tử vong tại chỗ và thiệt hại nhiều về tài sản.

Theo người dân chứng kiến, vào khoảng thời gian trên tại khu vực nhà kho, chứa đồ, sửa chữa và rử xe bất ngờ bùng phát lửa, gây cháy dữ dội. Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Lựu và cháu Nguyễn Mạnh Huy, 4 tuổi, đang ở trong nhà. Khi ngọn lửa bùng phát, do có hàng rào chắn phía cửa nên cháu Huy không chạy ra ngoài kịp, tử vong ngay tại chỗ. Trong thời gian ngọn lửa bùng cháy, mùi xăng nồng nặc bốc lên các khu vực xung quanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận Gò Vấp đã nhanh chóng đến hiện trường dập tắt ngọn lửa. Do dập tắt kịp thời nên ngọn lửa chưa kịp cháy lan đến bồn chứa xăng, dầu cách đó khoảng 10m.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe bồn chở xăng mang biển kiểm soát 51E-000.41 do tài xế Trần Văn Thiệt, sinh năm 1964, ngụ tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển, khi nhập xăng vào bồn chứa tại cửa hàng xăng dầu 4/34 Nguyễn Oanh, thuộc Đại lý bán lẻ xăng dầu - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, đã có sai sót khi ống dẫn chưa đưa hẳn vào miệng bồn đã bắt đầu xả xăng, làm cho xăng tràn ra ngoài, gặp tác nhân gây cháy làm lửa bùng phát.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp, tài xế xe bồn đã thực hiện chưa đúng quy trình khi nhập xăng, dầu vào bồn nên đả gây ra sự cố nghiêm trọng trên.

Ngoài thiệt hại về người, nhiều vật dụng, xe máy, xe đạp và một số tài sản khác cũng đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cháy trên./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục