TP.HCM: Cháy kho đông lạnh Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin

Vụ cháy lúc rạng sáng 20/10 làm thiệt hại khoảng 220m2 trên diện tích 2.900m2 kho đông lạnh và khu vực văn phòng của Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
TP.HCM: Cháy kho đông lạnh Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin ảnh 1Nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. (Nguồn: PC07)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy kho đông lạnh Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin, xảy ra vào rạng sáng 20/10.

Vụ cháy không có thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 24 ngày 20/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ-PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin (địa chỉ số 1645 đường Tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Đơn vị đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân, Công an quận 6, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 4 Phòng PC07.

[TP Hồ Chí Minh: Phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy xưởng sơn]

12 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đã nhanh chóng tới hiện trường triển khai lực lượng chữa cháy. Sau gần 2 giờ nỗ lực, Cảnh sát đã dập tắt đám cháy vào lúc 4 giờ 55 cùng ngày.

Vụ cháy làm thiệt hại khoảng 220m2 trên diện tích 2.900m2 kho đông lạnh và khu vực văn phòng của công ty. Lực lượng Cảnh sát đã bảo vệ được 2.680m2 còn lại của công ty, ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực khác và nhà dân xung quanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục