TP.HCM: Cháy lớn tại kho vải ở Hóc Môn, lan sang công ty bên cạnh

Tới 21 giờ 30 ngày 26/1, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy tại kho vải ở đường Tiền Lân 20, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.
TP.HCM: Cháy lớn tại kho vải ở Hóc Môn, lan sang công ty bên cạnh ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Tối 26/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra một kho tại địa chỉ số 58/2C đường Tiền Lân 20, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều lực lượng nỗ lực khống chế đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ tối cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng lên tại kho vải. Người dân hô hoán tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

[Hải Phòng: Cháy lớn thiêu rụi hơn 400m2 nhà xưởng giữa khu dân cư]

Khu vực cháy là kho chứa vải khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Lửa cháy lan sang Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phong (chuyên cung cấp phụ kiện nước, điện gia dụng, thiết bị vệ sinh) với diện tích hàng trăm mét vuông.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng huy động lực lượng tiếp cận hiện trường.

Tới 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy./.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Lửa cháy lan từ kho vải sang công ty Đại Phong kế bên. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Lửa cháy lan từ kho vải sang công ty Đại Phong kế bên. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục