TP.HCM: Cháy lớn thiêu rụi gần 1.000m2 kho chứa phế liệu

Khoảng 0 giờ 30 ngày 24/10, tại TP.HCM, một đám cháy lớn đã thiêu rụi một kho chứa phế liệu gần 1.000m2 của Công ty Quốc Dũng ở quận Thủ Đức.
TP.HCM: Cháy lớn thiêu rụi gần 1.000m2 kho chứa phế liệu ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN)

Vào khoảng 0 giờ 30 ngày 24/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Quốc Dũng ở địa chỉ số 68/15 Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thiêu rụi nhiều tài sản, hàng chục hộ dân xung quanh phải sơ tán.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tại nhà kho của Công ty Quốc Dũng phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Nhiều người vùng dậy chạy ra xem, phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Bên trong nhà kho chứa hàng có rất nhiều bao bì, mút xốp, can nhựa và đặc biệt có hàng trăm thùng phuy chứa sơn nên ngọn lửa lan nhanh bao trùm cả nhà kho rộng khoảng 1.000m2.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bốc cao khiến mọi nỗ lực dập lửa tại chỗ bất thành, các hộ dân xung quanh hoảng sợ, vội vàng di dời đồ đạc có giá trị ra ngoài.

Nhận được tin báo, hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy quận 9, Khu chế xuất Linh Trung và tỉnh Bình Dương đã có mặt để phối hợp dập lửa, tránh nguy cơ cháy lan sang khu dân cư.

Sau hơn 4 tiếng nỗ lực chữa cháy, đến gần 4 giờ cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế. May mắn không có ai bị thương trong vụ cháy.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục