TP.HCM chi 118 tỷ đồng đầu tư xây dựng mới cầu Ông Tranh

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh động thổ xây mới cầu Ông Tranh với tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng thuộc dự án nâng cấp đường Lương Định Của.

Ngày 27/4, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh động thổ xây mới cầu Ông Tranh với tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng thuộc dự án nâng cấp đường Lương Định Của (tổng mức đầu tư 816 tỷ đồng).

Cầu Ông Tranh được xây dựng bằng bêtông cốt thép dự ứng lực, dài 46,2m, rộng 30m, quy mô 6 làn xe, thi công trong 12 tháng.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ giải quyết được phần lớn lưu lượng xe tham gia lưu thông từ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trung tâm thành phố qua cầu Thủ Thiêm 1, Thủ Thiêm 2.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành dự án ải tạo, nâng cấp vỉa hè trên các tuyến đường khu vực cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự án gồm ba tuyến đường là Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn và Phan Thúc Duyện vối tổng chiều dài 1.791m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 114 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thầu thi công đã trải thảm hai lớp bêtông nhựa dày trung bình 8cm trên toàn bộ mặt đường hiện hữu; thay mới nắp hầm ga, miệng thu nước và lưới chắn; trồng cây giáng hương và lim sét, tạo mảng xanh phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục