TP.HCM chi 193 tỷ đồng tổ chức Indoor Games

Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III (Asian Indoor Games - AIG III) sẽ diễn ra trong thời gian từ 30/10 đến 8/11 tại Hà Nội (13 môn), Thành phố Hồ Chí Minh (8 môn), Hải Phòng (2 môn) và Hải Dương (1 môn).

Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III (Asian Indoor Games - AIG III) sẽ diễn ra trong thời gian từ 30/10 đến 8/11 tại Hà Nội (13 môn), Thành phố Hồ Chí Minh (8 môn), Hải Phòng (2 môn) và Hải Dương (1 môn).
 
Chiều qua (24/3), ban tổ chức AIG III tại Thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo thông báo kết quả những hoạt động chuẩn bị cho Đại hội trong thời gian qua (tính đến cuối tháng 3/2009) của ban tổ chức AIGs III tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Theo ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Phó ban thường trực ban tổ chức AIGs III tại Thành phố Hồ Chí Minh, kinh phí tổ chức cho AIG III là 1.400 tỷ đồng, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức 7 môn thể thao và 1 môn biểu diễn (Vovinam) dự kiến chi hết 193 tỷ đồng, bao gồm gần 50 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, số còn lại để phục vụ cho ăn ở của các đoàn, tập huấn chuyên môn.
 
Dự kiến, ban tổ chức sẽ xây dựng một trung tâm báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh và 1một trung tâm truyền hình (đặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ) để truyền trực tiếp tất cả các môn thi diễn ra trên toàn quốc.
 
Nhân dịp này, ban tổ chức cũng giới thiệu biểu tượng của AIG III là hình bông sen cách điệu như ngọn lửa của họa sĩ Cù Hồng Sơn (Hà Nội) và linh vật của AIG là hình ảnh một chú Gà Hồ đang vươn mình đón chào mặt trời giống như thể thao Việt Nam sẵn sàng đón chào bạn bè từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đến dự Đại hội của họa sĩ Phạm Tam (Thành phố Hồ Chí Minh).
 
Cũng theo ban tổ chức AIG tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tiểu ban chuyên môn-kỹ thuật, cơ sở vật chất, an ninh, giao thông, lễ tân, y tế... đã được thành lập và lực lượng tình nguyện viên cũng bắt đầu được tuyển chọn./.
 
(TT&VH/Vietnam+) 

Tin cùng chuyên mục