TP.HCM coi trọng hợp tác với các địa phương Trung Quốc

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, Thành phố luôn coi trọng sự hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ giữa các địa phương của Trung Quốc.

Chiều 21/12, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt thời gian gần đây lãnh đạo cấp cao của hai nước đã thương xuyên thăm viếng lẫn nhau. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi lẫn nhau đã góp phần củng cố, mở rộng hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Vương Gia Thụy dẫn đầu đến Việt Nam lần này góp phần cụ thể hóa, làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước.

Giới thiệu một số nét về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải cho biết, trong quá trình phát triển của mình, Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng sự hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ giữa các địa phương của Trung Quốc cũng như các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Trung Quốc.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có hơn 300 doanh nghiệp của Trung Quốc, với số vốn đầu tư gần 300 triệu USD. Về trao đổi thương mại, trong năm nay Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất khẩu sang Trung Quốc hơn 1 tỷ USD, nhập khẩu từ Trung Quốc hơn 2,6 tỷ USD.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn, với vị trí công tác của mình, ông Vương Gia Huy sẽ thúc đẩy, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng; đồng thời tạo điều kiện, giúp đỡ các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc với Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà ở các lĩnh vực công tác mặt trận, đoàn thể.

Tại buổi tiếp, ông Vương Gia Thụy bày tỏ sự ấn tượng, khâm phục trước sự phát triển nhanh chóng của Thành phố Hồ Chí Minh và cho rằng những kết quả đó không thể tách rời sự lãnh đạo của Thành ủy và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế cũng như những chính sách, quan điểm đổi mới của Trung Quốc trong quá trình phát triển của mình, ông Vương Gia Huy cho rằng, hiện nay cả Trung Quốc và Việt Nam đang cùng gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh đó, ông Vương Gia Huy đánh giá cao vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự đóng góp to lớn cho sự phát triển của Việt Nam và chúc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục