TP.HCM: Cứu sống bé trai uống nhầm hóa chất

Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM vừa cứu sống một bé trai 12 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị bỏng đường tiêu hóa do uống nhầm hóa chất.
Ngày 28/4, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một bé trai 12 tuổi, ngụ ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị bỏng đường tiêu hóa do uống nhầm hóa chất.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tím tái, khó thở, lở loét họng, ho khạc liên tục, nuốt khó.

Qua khai thác bệnh sử cho thấy trước đó, em đã uống nhầm hóa chất dùng để vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi đựng trong vỏ chai nước trà xanh không độ; sau khi uống một ngụm thì ho, sặc, đau rát họng, miệng, được người nhà phát hiện và đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Ngay lập tức em được các bác sĩ cho thở oxy, đặt ống thông dạ dày dẫn lưu các chất độc còn sót lại trong dạ dày, truyền dịch và cho uống kháng sinh điều trị viêm phổi do hít hóa chất.

Sau hai tuần điều trị tình trạng của em đã được cải thiện, dinh dưỡng qua ống thông dạ dày. Hiện em đã được chuyển sang khoa tai mũi họng của bệnh viện để được theo dõi thêm về tổn thương bỏng thực quản.

Theo bác sĩ Tiến, hằng năm Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận từ 10-20 trẻ uống nhầm hóa chất, xăng, dầu hôi, dấm, chất tẩy rửa... do phụ huynh để hóa chất trong các chai lọ nước uống đóng chai và gần tầm tay trẻ em./.

Mai Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục