TP.HCM đã hoàn tất cơ sở vật chất cho AIG III

Từ 23 đến 30/9, nhiều công trình đã được đẩy nhanh giai đoạn cuối, hoàn thiện công tác nâng cấp, sửa chữa, trang trí phục vụ đại hội.
Các công trình phục vụ Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần III – Asian Indoor Games III (AIG III) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được hoàn tất.

Trong thời gian từ 23 đến 30/9, với sự kiểm tra, đôn đốc liên tục của thường trực Ban tổ chức AIG III, nhiều công trình đã được đẩy nhanh giai đoạn cuối, hoàn thiện công tác nâng cấp, sửa chữa, trang trí phục vụ đại hội.

AIG III sẽ diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại 6 tỉnh, thành phố với 20 môn thể thao chính thức và 1 môn biểu diễn. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 8 môn và phân môn thi đấu là bóng đá futsal, bóng rổ 3 người, billiards snooker, bowling, múa Lân-Sư-Rồng, muay Thái, kick boxing và vovinam.

Tổng cộng có 13 công trình sẽ phục vụ thi đấu và tập luyện của AIG tại thành phố. Trong đó, nhà thi đấu Phú Thọ là công trình lớn nhất (sức chứa 5.000 chỗ) sẽ tổ chức lễ hưởng ứng khai mạc, thi đấu futsal nam và là nơi đặt trung tâm điều hành, trung tâm báo chí.

Riêng môn bowling được tổ chức tập luyện và thi đấu tại Trung tâm Saigon SuperBowl. Ngoài ra, một số công trình khác phục vụ tập luyện cũng được đưa vào sử dụng là Nhà tập luyện Phú Thọ (futsal, Muay), nhà thi đấu Phan Đăng Lưu (kick-boxing), Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư (futsal).

Trong số các công trình trên, trừ Nhà thi đấu Rạch Miễu được xây mới, còn lại các công trình khác đều đã tham gia phục vụ SEA Games 22 (năm 2003) và nhiều sự kiện thể thao lớn trong nước và quốc tế trong thời gian qua.

Tất cả các nhà thi đấu, trung tâm Thể dục thể thao này đã được đầu tư nâng cấp sửa chữa, cải tạo mặt sàn gỗ, hệ thống ghế ngồi, chỉnh trang hàng rào, cổng, hệ thống điện, điều hòa, âm thanh, ánh sáng và lắp đặt các đường truyền kỹ thuật, internet, phục vụ công tác truyền thông, truyền hình tại AIG III.

Ngoài ra, những hạng mục khác như phòng y tế, phòng họp báo, phòng báo chí, phòng làm việc của ban tổ chức, phòng vận động viên...tại các điểm thi đấu cũng được chú trọng. Đầu tháng 10, Ban tổ chức sẽ tiếp tục kiểm tra và cho vận hành thử nghiệm toàn bộ các công trình, trước khi đưa vào phục vụ đại hội.

Cùng với cơ sở vật chất, nhiều phần việc khác chuẩn bị cho AIG III cũng đang được hoàn tất. Sau hơn 3 tháng tuyển chọn và tập huấn, 960 tình nguyện viên vừa được bàn giao về các tiểu ban, bộ phận chức năng của đại hội.

Trong thời gian trước và trong đại hội, các tình nguyện viên sẽ được triển khai tại 10 điểm thi đấu, các điểm đón tiếp đoàn thể thao các nước đến thành phố, sân bay, khách sạn nơi các đoàn lưu trú, trung tâm điều hành, trung tâm báo chí, hỗ trợ hướng dẫn và phiên dịch cho ban tổ chức và các đoàn thể thao.

Ban tổ chức cũng đang chuẩn bị tổ chức Công viên AIG III, đặt tại khu B công viên 23/9, phục vụ tham quan, giải trí, giao lưu cho các đoàn thể thao, từ 29/10 đến 7/11.

Tại đây sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, ca múa nhạc, giao lưu văn hóa, giao lưu thể thao, các khu ẩm thực, quà lưu niệm, khu trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục