TP.HCM dành 90 tỷ đồng hỗ trợ lo Tết cho người nghèo

Tổng số tiền chăm lo cho 130.000 hộ nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh theo chuẩn mới dự kiến là 90 tỷ đồng.
TP.HCM dành 90 tỷ đồng hỗ trợ lo Tết cho người nghèo ảnh 1Tặng quà Tết cho người nghèo ở TP.HCM. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ngày 13/1, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Huyện ủy huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; kiểm tra công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng, phát triển, quản lý trường mầm non trên địa bàn.

Thông tin về công tác chăm lo Tết cho người nghèo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận cho biết: Tổng số tiền chăm lo cho 130.000 hộ nghèo của thành phố theo chuẩn mới dự kiến là 90 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với những trường hợp doanh nghiệp thực sự khó khăn không thể chăm lo cho công nhân trong dịp Tết, thành phố sẽ hỗ trợ với mức tối thiểu bằng mức của công đoàn đang được hỗ trợ là từ 500.000 đồng/phần.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Thái Thị Hồng Mai cho biết trên địa bàn huyện hiện có 39 trường mầm non; trong đó, có 20 trường công lập, 19 trường ngoài công lập và 101 nhóm, lớp ngoài công lập.

Đặc biệt, trên địa bàn có 52 cơ sở, trường mầm non hoạt động không phép với 99 lớp, tổng số học sinh 2.056 học sinh. Trong năm học 2014-2015, huyện dự kiến sẽ xây dựng thêm 9 trường mầm non, tập trung ở các xã có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu gửi con của người dân cao.

Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Lê Văn Hòa cho biết thêm công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 cho các đối tượng chính sách, huyện dự kiến sẽ trao tặng hơn 36.430 phần quà với số tiền 22,345 tỷ đồng.

Đối với huyện Nhà Bè, ông Trần Tấn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết huyện hiện có 4.239 hộ nghèo và cận nghèo.

Ngoài số tiền ngân sách chăm lo 700.000 đồng đối với 2.831 hộ nghèo, huyện sẽ vận động chăm lo thêm mỗi hộ một phần quà trị giá 500.000 đồng. Đối với 1.408 hộ cận nghèo, huyện vận động chăm lo mỗi hộ một phần quà trị giá 500.000 đồng.

Về công tác giáo dục mầm non, hiện toàn huyện có 8 trường mầm non công lập; 32 cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Hiện số lượng trẻ em ở tuổi nhà trẻ ở các cơ sở giáo dục tư thục gần gấp 3 lần so với các cháu được gửi ở trường công lâp, số lượng trẻ tuổi mẫu giáo gửi ở các cơ sở tư thục chiếm hơn 50% trẻ học ở trường công lập.

Tại buổi làm việc, Bí thư Lê Thanh Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị, chăm lo Tết cho nhân dân của huyện Bình Chánh và Nhà Bè. Tuy nhiên, hai huyện phải quan tâm để Tết đến mọi nhà.

Trước nhu cầu bức xúc trong xây dựng các trường mầm non tại huyện Bình Chánh và Nhà Bè, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng gốc của vấn đề trường mầm non hiện nay là cô nuôi dạy trẻ, đạo đức giáo viên, Thành ủy đã có chỉ đạo chung về việc này.

Huyện Bình Chánh đã có trung tâm bồi dưỡng cán bộ, từ đây huyện cần mở các lớp nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu ở các trường mầm non kể cả trong và ngoài công lập.

Riêng đối với vấn đề gửi trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, các huyện cần đưa việc này thành yêu cầu để từ đó dồn sức thực hiện.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc đảm bảo cơ sở vật chất ở các trường, điểm, nhóm giữ trẻ cũng là nội dung quan trọng. Đối với các nhóm trẻ không đủ điều kiện vật chất, cần giải quyết vốn tín chấp, hỗ trợ cho các chủ cơ sở khi có ý kiến xác nhận của xã nhằm xây dựng những nhóm trẻ đảm bảo tiêu chuẩn.

Đối với danh mục 13 dự án trường mầm non của huyện Bình Chánh đang thiếu vốn, Bí thư Thành ủy chỉ đạo thành phố giải quyết từ nguồn vốn kích cầu và đề nghị địa phương cần triển khai khẩn trương những thủ tục cho các dự án này.

Tuy nhiên, huyện cần xem xét đồng thời cả 2 phương án khi thực hiện 13 dự án, không nên chỉ dựa vào vốn kích cầu mà cần huy động các nguồn khác để xử lý trước và xây dựng theo hình thức làm đến đâu xong đến đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục