TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ nữ tài xế lái GLA đâm nhiều xe máy

Khoảng 19 giờ ngày 7/7, xe ôtô Mercedes GLA biển 51F-138.10 lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương đã va chạm với 2 xe máy, sau đó lao lên vỉa hè đâm 2 người và 4 xe máy khác, làm 9 người bị thương.
Xe máy bị đâm nằm la liệt tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)
Xe máy bị đâm nằm la liệt tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 8/7, Công an Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô và nhiều xe máy xảy ra tại giao lộ Nguyễn Tri Phương-Trần Phú (Quận 5) vào tối 7/7, khiến nhiều người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 7/7, xe ôtô Mercedes GLA biển kiểm soát 51F-138.10 lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương, Quận 5. Khi xe đến giao lộ Nguyễn Tri Phương-Trần Phú thì xảy ra va chạm với xe máy lưu thông cùng chiều do một thanh niên điều khiển chở theo một phụ nữ. Sau đó, ôtô 51F-138.10 tiếp tục lao đi và va chạm với một xe máy khác.

Chưa dừng lại, xe ôtô tiếp tục lao lên vỉa hè hướng vào nhà số 346 Trần Phú (Phường 7, Quận 5) va chạm hai người và bốn xe máy khác đang đỗ trên vỉa hè.

Vụ tại nạn giao thông làm nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, chín người bị thương.

[TP.HCM: Tài xế nữ lái GLA lao qua giao lộ, đâm hàng loạt xe máy]

Nhận tin báo, lực lượng Công an Quận 5 nhanh chóng đến hiện trường, đưa những người bị thương đi cấp cứu; đồng thời tổ chức điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, điều tra vụ tai nạn.

Tài xế được xác định là Võ Thị Tâm Huyền (40 tuổi, ngụ Hà Nội, tạm trú Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh). Qua đo nồng độ cồn của tài xế, kết quả là không có nồng độ cồn trong cơ thể.

Vụ việc đang được Công an Quận 5 đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục