TP.HCM hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức thăm, tặng quà của nhân dân, cán bộ, chiến sỹ Thành phố Hồ Chí Minh cho đồng bào gặp khó khăn và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.
TP.HCM hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An ảnh 1Đoàn công tác tặng quà cho người dân nghèo tại xã Thuận Bình, huyện Thuận Hóa, tỉnh Long An. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 16/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm, tặng quà của nhân dân, cán bộ, chiến sỹ Thành phố Hồ Chí Minh cho đồng bào gặp khó khăn và lực lượng Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới thuộc tỉnh Long An.

Tại xã Thuận Bình, huyện Thuận Hóa, tỉnh Long An, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã trao 300 triệu đồng cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An để chăm lo Tết cho người nghèo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao 160 triệu đồng cho đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An để hỗ trợ cho các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh đang trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên và phòng, chống dịch COVID-19 tại biên giới.

TP.HCM hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An ảnh 2Đoàn công tác trao tặng tượng trưng số tiền hỗ trợ chăm lo Tết và hỗ trợ bộ đội biên phòng phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Long An. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Số tiền trên được trích từ Quỹ cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố.

Đoàn công tác cũng dự lễ khánh thành và bàn giao công trình "Nước ngọt vùng biên” năm 2020, trị giá 500 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ, nâng cao mức sống người dân tại xã Thuận Bình, huyện Thuận Hóa, tỉnh Long An.

Phát biểu tại lễ trao tặng quà, bà Phan Kiều Thanh Hương cho biết những món quà được trao hôm nay tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ nghĩa tình của lãnh đạo, các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người gặp khó khăn và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch nơi biên giới tại tỉnh Long An.

Đồng thời, bà Phan Kiều Thanh Hương bày tỏ tin tưởng, đồng bào vùng biên giới và các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, giữ vững sự ổn định, bình yên, an toàn trên tuyến biên giới quốc gia.

Cũng theo bà Phan Kiều Thanh Hương, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi 19 tỷ đồng hỗ trợ công tác chăm lo Tết cho đồng bào 35 tỉnh là những tỉnh biên giới, chịu hậu quả thiên tai hoặc các địa phương còn nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục