TP.HCM hỗ trợ gia đình sinh viên vụ nổ do làm pháo

Chiều 12/1, Chánh Văn phòng UBND quận 10, TP.HCM, cho biết quận hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong trong vụ cháy nổ.

Chiều 12/1, trao đổi với báo chí, ông Võ Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra ngày 11/1, quận 10 đã quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị thương vong trong vụ cháy nổ Trường Đại học Bách khoa.

Ủy ban Nhân dân quận 10 dự kiến sẽ hỗ trợ cho cả bốn gia đình nạn nhân chi phí phương tiện để đưa thi thể các nạn nhân về quê. Chia sẻ khó khăn với gia đình các em sinh viên, Trường Đại học Bách khoa cũng đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, 5 triệu đồng cho sinh viên bị thương.

Đến 11 giờ ngày 12/1, việc nhận diện danh tính xác các nạn nhân đã được tiến hành xong và đến 12 giờ cùng ngày, các cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để đưa về quê mai táng.

Trong sáng 12/1, hàng trăm sinh viên Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, bạn bè các nạn nhân đã tập trung tại Nhà tang lễ Bệnh viện An Bình để tiễn đưa và chia buồn với gia đình các nạn nhân xấu số.

Đối với trường hợp của sinh viên Lê Văn Hạ (20 tuổi, quê Gia Lai), người bị thương nặng trong vụ cháy nổ này hiện vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương. Hiện sức khỏe của Hạ đã ổn định, qua được cơn nguy kịch với vết thương bị bỏng 30% cơ thể.

Liên quan đến số hóa chất do sinh viên Đoàn Văn Hiếu, quê Đắk Nông, đem về phòng trọ để làm pháo, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó trưởng Công an quận 5 cho biết hiện Công an quận  đang chờ kết quả điều tra chính thức của các đơn vị liên quan để có hướng xử lý, tìm rõ nguồn gốc số hóa chất trên. Quận 5 có chợ Kim Biên, nơi cung cấp nguồn hóa chất lớn nhất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Công an quận 5, hiện chợ có 17 sạp trong chợ và 20 tiệm kinh doanh hóa chất đã làm cam kết việc bán hóa chất theo đúng quy định. Vừa qua quận 5 đã xiết chặt công tác mua bán hóa chất ở chợ, các hộ kinh doanh hóa chất phải cam kết không bán cho người mua lẻ, người mua dưới 18 tuổi và khi bán phải ghi lại số chứng minh nhân dân.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 11/1, tại khu nhà trọ ở hẻm số 342 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (ngay bên hông Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh), đã xảy ra vụ cháy nổ nghiêm trọng, làm cho bốn sinh viên Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh chết ngay tại chỗ, một sinh viên bị thương nặng.

Nguyên nhân xác định ban đầu là do một sinh viên đã mua hóa chất mang về phòng để làm pháo Tết đem về quê đốt. Trong quá trình trộn hóa chất đã bất ngờ gây nổ lớn và gây ra hậu quả nghiêm trọng như trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục