TPHCM hoàn thành lấy tín nhiệm cán bộ lãnh đạo

Hầu hết các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đạt tín nhiệm cao ở mức cao.
Trong chương trình Kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cho 16 cán bộ lãnh đạo do Hội đồng Nhân dân bầu.

Việc lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng Nhân dân thành phố cũng được tổ chức như ở Quốc hội theo 3 mức là "tín nhiệm cao," "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp." Theo đó, hầu hết các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đạt tín nhiệm cao ở mức cao.

16 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp này gồm: bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; ông Nguyễn Thanh Chín, Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân; ông Phạm Văn Bá, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân; ông Phạm Văn Đông, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân; ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân; ông Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịchỦy ban Nhân dân  thành phố; bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Văn Luận, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố; ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Sở Công an thành phố; ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm, quá trình lấy phiếu được tổ chức công khai, khách quan, minh bạch. Đây là kết quả khách quan, mỗi người đều rút ra cho mình suy nghĩ riêng để hành động và thực hiện nhiệm vụ được giao tốt hơn. Đây là kết quả khá công bằng, khách quan mặc dù chưa thể chính xác 100%.

Đa số đại biểu đánh giá cao sự đóng góp của các chức danh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chưa thấy sự bê trễ, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng trong công việc chung. Tuy nhiên, so với những năm trước, phát triển kinh tế xã hội 6 tháng qua chưa được như mong muốn, một phần do điều kiện khách quan, ngoài ra đại biểu cho rằng các chức danh ở các ngành quan trọng cần có những giải pháp mạnh và thực tế hơn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm.

Trước khi bỏ phiếu tín nhiệm, trong buổi sáng ngày 11/7, tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội, đa số các đại biểu nhất trí với báo cáo từ Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả kinh tế xã hội 6 tháng; nhiệm vụ và giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Các đại biểu cơ bản nhất trí với các Tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố nhưng cũng có một số ý kiến không tán thành Tờ trình thu phí đường bộ cầu Bình Triệu, tán thành Tờ trình thực hiện Nghị định 49 về miễn, giảm học phí nhưng cần bổ sung thêm đối tượng ở quận ven thành phố, chương trình xã hội xã hội cần đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng, khái niệm người có thu nhập thấp…

Cùng ngày 11/7, Hội đồng Nhân dân các tỉnh: Ninh Thuận, Nam Định, Lào Cai đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Hội đồng Nhân dân bầu theo Nghị quyết 35/2912/QH13 của Quốc hội.

Việc tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, đầy đủ, ngay sau khi kiểm phiếu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục