TP.HCM: Hội hoa Xuân Bính Thân sẽ diễn ra từ ngày 3-14/2

Hội hoa Xuân Bính Thân tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 3-14/2

Hội hoa Xuân Bính Thân 2016 có chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Hòa bình, thịnh vượng, phát triển" được tổ chức tại Công viên Tao Đàn và Công trường Quốc tế từ ngày 3-14/2.
Hội hoa Xuân Bính Thân tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 3-14/2 ảnh 1Khách tham quan Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Mùi 2015. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Nhằm phục vụ nhân dân và du khách, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội hoa Xuân và chợ hoa Tết Bính Thân 2016 với nhiều nội dung đa dạng, phong phú.

Hội hoa Xuân Bính Thân 2016 có chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Hòa bình, thịnh vượng, phát triển" được tổ chức tại Công viên Tao Đàn (quận 1) và Công trường Quốc tế (quận 3) từ ngày 3-14/2 (ngày 25 tháng Chạp năm Ất Mùi đến mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân).

Tại công viên Tao Đàn, Hội hoa Xuân được tổ chức với các khu vực chính gồm khu trưng bày, triển lãm ngành hoa kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật của các tỉnh, thành phố, hội hoa cảnh trong nước và nước ngoài; khu vực phục vụ lễ hội, sân khấu ca nhạc, đờn ca tài tử, trò chơi thiếu nhi, dân gian, thư pháp chữ Việt...

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 3.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn được trưng bày tại Hội hoa Xuân.

Tại Hội hoa Xuân, các cổng chào cũng được thiết kế, trang trí theo các chủ đề, ý tưởng như hình tượng hoa sen biểu trưng cho dân tộc đang vươn lên dưới lá cờ Đảng, hình ảnh kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hình ảnh hoa hướng dương thể hiện ý tưởng mừng Xuân, mừng Đảng và mừng đất nước phát triển...

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Hội hoa Xuân là nét văn hóa đặc sắc, là hoạt động truyền thống của người dân thành phố mỗi dịp Xuân về. Đây cũng là dịp để các nhà vườn, nghệ nhân có dịp giao lưu, quảng bá các sản phẩm, hiện vật ngành nghề hoa kiểng đạt chất lượng cao, góp phần quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Thành phố Hồ Chí Minh.

Về chợ hoa Tết Bính Thân 2016, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức ba chợ hoa Tết cấp thành phố tại Công viên 23/9, Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện của thành phố cũng sẽ tổ chức Chợ hoa Tết tại 128 điểm. Đặc biệt, quận 7 và quận 8 - với đặc thù của vùng sông nước mang đậm dấu ấn "Trên bến, dưới thuyền" - sẽ có Chợ hoa Tết dọc tuyến bờ kè Trần Xuân Soạn, bến Bình Đông, chợ đầu mối Nông sản Bình Điền.

Các chợ hoa Tết Bính Thân 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức đồng loạt từ ngày 1/2 đến 12 giờ ngày 7/2 (tức từ 23 tháng Chạp đến 12 giờ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục