TP.HCM hợp tác quốc tế ứng phó biến đổi khí hậu

Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM khẳng định, thành phố đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu.
Trong hội thảo ngày 29/9 về kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Đào Anh Kiệt khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu.

Ông Đào Anh Kiệt cho biết, tháng 5/2009, Thành phố Hồ Chí Minh đã được kết nạp vào tổ chức C40 - tổ chức các nhà lãnh đạo của những thành phố lớn, cam kết giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sau khi gia nhập, các cơ quan chuyên môn của Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận được nhiều kiến thức và nguồn lực kỹ thuật công nghệ, tài chính để cùng các thành phố lớn của C40, cùng nhau ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở hợp tác này, đầu tháng 9/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu, với kinh phí ban đầu là 200 tỷ đồng. Trong điều kiện thực tiễn của địa phương, chương trình được xây dựng là cắt giảm khí thải nhà kính, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo cho 12.800 doanh nghiệp, quy hoạch sử dụng đất với mật độ cây xanh ngày càng cao tại các dự án nhà ở của 24 quận, huyện.

Theo kế hoạch, tháng 12/2009, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình bày những kết quả ban đầu này trong Hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu dành cho người đứng đầu các thành phố lớn, được tổ chức tại Đan Mạch.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, đại diện các Sở, ngành đề nghị cần bổ sung nội dung phối hợp và chia sẻ thông tin với các nhà khoa học quốc tế về giải pháp chống lại hiện tượng nước biển dâng do biến đổi khí hậu tại khu vực phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục