TPHCM khởi công dự án xây 1.844 căn hộ tái định cư

Sau nhiều lần trì hoãn, sáng 28/11, tại phường An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Trung tâm Nam Rạch Chiếc đã khởi công dự án xây dựng 1.844 căn hộ phục vụ nhu cầu tái định cư của các hộ dân thuộc diện đền bù, giải tỏa trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau nhiều lần trì hoãn, sáng 28/11, tại phường An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Trung tâm Nam Rạch Chiếc đã khởi công dự án xây dựng 1.844 căn hộ phục vụ nhu cầu tái định cư của các hộ dân thuộc diện đền bù, giải tỏa trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo hồ sơ thiết kế, dự án được triển khai tại khu đất rộng hơn 17,3 ha thuộc địa bàn 2 phường An Phú, An Khánh, quận 2.

Đây là địa điểm dễ kết nối với các cơ sở hạ tầng của toàn bộ khu vực cũng như liên thông với các dự án khác.

Công trình gồm 7 khối nhà cao 18 tầng, có tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 200.000m2.

Mỗi khối nhà đều có khối đế được bố trí làm bãi đậu xe cũng các dịch vụ công cộng như: nhà trẻ, vườn cây, không gian giao tiếp cộng đồng. Dự án sẽ được bàn giao cho thành phố vào năm 2010.

Sau khi dự án khởi công, UBND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục để nhanh chóng triển khai 3 dự án xây dựng nhà tái định cư khác với diện tích gần 100ha trên địa bàn quận 2, góp phần quan trọng giải quyết dứt điểm công tác tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục