TP.HCM khởi công xây ký túc sinh viên 60.000 chỗ

Dự án xây dựng ký túc xá sinh viên với quy mô 60.000 chỗ ở cho sinh viên các trường ở phía Đông Bắc TP.HCM, đã được khởi công.

Dự án xây dựng ký túc xá sinh viên với quy mô 60.000 chỗ ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ở phía Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, đã được khởi công ngày 16/10.

Dự án này do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khởi công.

Đây là dự án mở đầu của chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc, giai đoạn 2009-2011 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Với tổng mức đầu tư là 2.896 tỷ đồng bằng vốn trái phiếu Chính phủ, quy mô dự án gồm mở rộng khu ký túc xá A của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ 15ha lên 20ha với 20.000 chỗ ở, xây mới khu ký túc xá B (tại ấp Tân Hòa, xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương) với việc xây dựng chuỗi các tòa nhà 12 đến 16 tầng cung cấp 40.000 chỗ cho sinh viên trên tổng diện tích là 38,8ha.

Ngoài ra, dự án cũng bao gồm một khu thương mại-dịch vụ trong khuôn viên ký túc xá B với các công trình như bệnh viện 500 giường, nhà hát, siêu thị, nhà sách, nhà ăn và khu dịch vụ tổng hợp. Kinh phí thực hiện hạng mục này là 1.787 tỷ đồng được huy động bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Việc khởi công xây dựng ký túc xá sinh viên với quy mô 60.000 chỗ cho sinh viên các trường thuộc phía Đông Bắc thành phố nhằm khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên, với mục đích hàng đầu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và cả nước".|

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2011./.

(TTXVNVietnam+)

Tin cùng chuyên mục