TP.HCM: Kịp thời phát hiện, trấn áp và xử lý nghiêm các loại tội phạm

Khi TP.HCM thực hiện nới lỏng giãn cách, Công an thành phố dự báo tội phạm có thể lợi dụng để gia tăng hoạt động, điển hình như tội phạm trộm tài sản, cướp giật tài sản, tội phạm ma túy, buôn lậu...
TP.HCM: Kịp thời phát hiện, trấn áp và xử lý nghiêm các loại tội phạm ảnh 1Nhiều lực lượng, phương tiện sẽ tham gia tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm có thể gia tăng hoạt động sau khi Thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội, chiều 30/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân trấn áp tội phạm, ổn định trật tự xã hội và phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, thành phố áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, các loại tội phạm cũng bị hạn chế, không thể hoạt động.

Tuy nhiên, sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, Công an thành phố dự báo tội phạm có thể lợi dụng để gia tăng hoạt động, điển hình như tội phạm trộm tài sản, cướp giật tài sản, tội phạm ma túy, buôn lậu...

Các Tổ công tác 363 (tổ tuần tra hỗ hợp) Công an thành phố sẽ phối hợp với các lực lượng khác tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, trấn áp và xử lý nghiêm các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 đến nay, các tổ công tác 363 cùng các lực lượng khác đã thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

[TP.HCM: Công an ra quân trấn áp tội phạm giai đoạn nới lỏng giãn cách]

Qua 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội, các tổ công tác 363 đã phát hiện, xử lý 15 vụ phạm pháp hình sự, bắt 17 đối tượng phạm tội, đồng thời nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Trong ngày 30/9, các chốt kiểm soát trong nội thành sẽ được gỡ, chỉ còn duy trì 12 chốt kiểm soát chính cấp thành phố và 39 chốt phụ ở các quận, huyện giáp ranh với tỉnh lân cận.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết trong Chỉ thị mới của Ủy ban Nhân dân thành phố về phòng, chống dịch đã quy định rất rõ những ngành nghề nào được hoạt động trở lại, công suất hoạt động như thế nào, đối tượng nào được tham gia giao thông... Vì vậy, người dân cần nghiên cứu kỹ các quy định trong thời điểm này, góp phần chung sức cùng thành phố giữ gìn thành quả phòng, chống dịch.

Lực lượng công an thành phố sẽ tuần tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch như ra đường không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa được phép hoạt động nhưng cố tình hoạt động trở lại.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục