TP.HCM: Mật độ ruồi ở Bình Chánh đã giảm

Ngày 10/6, ông Lê Trường Giang - Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mật độ ruồi, ổ ấu trùng tại 3 xã Đa Phước, Phong Phú và Quy Đức của huyện Bình Chánh tiếp tục giảm so với mức giảm 70% vào hai ngày trước.

Ngày 10/6, ông Lê Trường Giang - Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mật độ ruồi, ổ ấu trùng tại 3 xã Đa Phước, Phong Phú và Quy Đức của huyện Bình Chánh tiếp tục giảm so với mức giảm 70% vào hai ngày trước.

Ông Giang cũng cho biết, các lớp posi - shell (xử lý mùi hôi và ngăn ruồi), bạt che tiếp tục được phủ dầy, kín và rộng hơn.

Trong một động thái tích cực, đơn vị quản lý khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước đã kết hợp với công ty Bayer để nghiên cứu phương án xử lý ruồi và ấu trùng ruồi tận gốc, triệt để. Đồng thời, đơn vị này cam kết sẽ ghi nhận, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra và hoàn thiện tốt nhất quy trình xử lý rác, trước mắt là dập tắt nạn ruồi ở bãi rác Đa Phước.

Trước đó, các cơ quan có chức năng và chịu trách nhiệm liên quan cũng đã tiến hành khẩn trương các biện pháp phun xịt hóa chất, phát quang cây cối, thu gom rác tập trung.

Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh đã cấp phát 4.800 keo bẫy ruồi, 6.000 miếng dán ruồi cho người dân 3 xã bị ảnh hưởng.

Tuy tình hình dịch ruồi đã chuyển biến tốt nhưng theo ông Lê Trường Giang, trong thời gian tới, việc thu gom bẫy để đánh giá mật độ ruồi tại khu vực phải thực hiện thường xuyên, song song với việc thông tin tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục