TP.HCM míttinh trọng thể kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Sáng 31/8, lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trọng thể tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 31/8, lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 2/9 do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Nhà hát Thành phố.

Tại lễ kỷ niệm, 18 tập thể là nhân dân và lực lượng vũ trang 18 phường, xã của Thành phố Hồ Chí Minh đã được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến.

Ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố khẳng định Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một thắng lợi vĩ đại, mang tầm vóc lịch sử to lớn và có tính chất thời đại sâu sắc.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, trước mắt, phải phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần VIII, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2006-2010, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tạo tiền đề cho bước phát triển trong giai đoạn tiếp theo; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần IX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XI.

Thay mặt nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố khẳng định quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố, làm cho thành phố ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng là thành phố anh hùng, thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, qua đó góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại diện giới trí thức và kiều bào thành phố, tiến sỹ Lương Bạch Vân - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố (Việt kiều Pháp) bày tỏ tin tưởng Nhà nước sẽ tiếp tục có nhiều chính sách khả thi đoàn kết, tập hợp và phát huy mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực đội ngũ trí thức cả trong và ngoài nước vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt thế hệ trẻ, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Văn Hiếu khẳng định tuổi trẻ thành phố nguyện sẽ tiếp thu trọn vẹn truyền thống vẻ vang của dân tộc, cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ với nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của toàn dân tộc, đem sức trẻ xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng là những đoàn viên, thanh niên, những công dân trẻ của thành phố mang tên Bác.

Cũng trong ngày 31/8, lễ míttinh kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Long An và thành phố Phan Thiết (Bình Thuận)./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục