TP.HCM mời Anh cùng xây khu tài chính Thủ Thiêm

TP. HCM mời gọi Khu tài chính London và các doanh nghiệp của Anh xem xét, nghiên cứu tham gia xây dựng Trung tâm tài chính Thủ Thiêm.
Phát biểu tại buổi tiếp Thị trưởng Khu tài chính London Michael Bear chiều 23/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân mời gọi Khu tài chính London và các doanh nghiệp của Anh xem xét, nghiên cứu tham gia xây dựng Trung tâm tài chính Thủ Thiêm.

Ông Lê Hoàng Quân khẳng định chủ trương của thành phố chủ yếu thu hút các nhà đầu tư tư nhân và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào hợp tác kinh doanh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng qua chuyến thăm của Thị trưởng Bear, Thành phố và Khu tài chính London sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau. Ông cũng đề xuất Khu tài chính London hỗ trợ đào tạo nhân lực, cán bộ quản lý tài chính cho thành phố, cụ thể là cho Sở Giao dịch chứng khoán và các ngân hàng của thành phố.

Thị trưởng Michael Bear nhấn mạnh, việc đẩy mạnh hợp tác song phương giữa Anh và Việt Nam lên tầm cao hơn đang được Chính phủ Anh chú trọng; trong đó các lĩnh vực hợp tác công-tư, hợp tác tài chính được quan tâm thúc đẩy.

Ông Michael Bear cho biết, với kinh nghiệm và khả năng của mình, Khu tài chính London sẽ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng hoạt động thị trường chứng khoán và giúp xây dựng trung tâm tài chính. Khu tài chính London cũng sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ thành phố trong việc đào tạo nhân lực cho lĩnh vực tài chính, thị trường chứng khoán và phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Thị trưởng Khu tài chính London cho biết tham dự chuyến thăm Việt Nam lần này còn có đại diện của nhiều công ty, tập đoàn lớn của Anh; đồng thời nhấn mạnh các doanh nghiệp Anh có kinh nghiệm, công nghệ và năng lực để tham gia phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có việc xây dựng trung tâm tài chính.

Cùng với cuộc gặp lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Thị trưởng Michael Bear và đoàn Khu tài chính London đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp Anh đang đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, để tìm hiểu môi trường đầu tư và các hướng hợp tác, lĩnh vực hợp tác với thành phố./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục