TP.HCM mong muốn thu hút các nhà đầu tư từ Brazil

Tiếp Đoàn Đảng CS Brazil, chiều 14/4, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua mong các nhà đầu tư Brazil đến tìm hiểu hợp tác đầu tư.
Chiều 14/4, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Brazil do ông Ricardo Alemão, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Brazil dẫn đầu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Đua cám ơn những tình cảm, sự giúp đỡ của nhân dân Brazil nói chung và Đảng Cộng sản Brazil nói riêng đã dành cho nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống đế quốc xâm lược cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Đua tin tưởng rằng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần tăng cường và mở rộng hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Brazil, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh với Brazil.

Thông báo một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Đua cho biết thành phố hiện đang tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là trong hạ tầng giao thông cũng như thu hút phát triển các lĩnh vực công nghệ cao... Thành phố sẵn sàng đón tiếp và mong muốn các nhà đầu tư Brazil đến thành phố tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Ông Ricardo Alemão, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Brazil cho biết chuyến thăm của Đoàn cấp cao Đảng Cộng sản Brazil đến Việt Nam lần này nhằm tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng và hai Nhà nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa.

Theo ông Ricardo Alemão, giữa Brazil và Việt Nam có nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hợp tác. Dựa trên nền tảng tình cảm, mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng và hai Nhà nước trong những năm qua, hai bên có thể tăng cường hơn nữa không chỉ về mặt chính trị mà cả kinh tế, văn hóa.

Ông Ricardo Alemão cho rằng, giữa Brazil và Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Sau chuyến thăm Việt Nan, Đảng Cộng sản Brazil sẽ bắt tay ngay vào việc tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp Brazil sang Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh để xúc tiến đầu tư, hợp tác./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục