TP.HCM: Một xe cứu thương mất lái lao vào gốc cây

Khi đến dốc cầu Bình Điền, xe bất ngờ loạng choạng nên tài xế không kịp xử lý, chiếc xe đã lao thẳng vào gốc cây lật chắn ngang đường.
Khoảng 6 giờ sáng 5/12, tại dốc cầu Bình Điền, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, một xe cứu thương bị mất lái lao thẳng vào gốc cây rồi lật chắn ngang đường nhưng tài xế may mắn thoát nạn.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe cứu thương của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuyên Việt lưu thông với tốc độ rất nhanh trên đại lộ Nguyễn Văn Linh hướng từ huyện Bình Chánh về quận 7.

Khi vừa đổ dốc cầu Bình Điền, chiếc xe bất ngờ loạng choạng nên tài xế không kịp xử lý, chiếc xe đã lao thẳng vào gốc cây lật chắn ngang đường. Rất may trên xe cứu thương không chở bệnh nhân, tài xế chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường, đầu xe móp méo, biến dạng, vết trượt dài của chiếc xe cứu thương in hằn trên mặt đường.

Sau vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc./.

Linh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục