TP.HCM: Mưa to kéo dài, nhiều tuyến đường 'ngập sâu chưa từng thấy'

Cơn mưa xối xả kéo dài từ 14 giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường ở quận 1 rơi vào tình trạng mà người dân miêu tả là "ngập sâu chưa từng thấy," phương tiện di chuyển rất khó khăn.
TP.HCM: Mưa to kéo dài, nhiều tuyến đường 'ngập sâu chưa từng thấy' ảnh 1Người dân trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh tạm dừng công việc buôn bán chờ nước rút. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Chiều 15/8, cơn mưa lớn đã đổ xuống Thành phố Hồ Chí Minh trên diện rộng và kéo dài. Nước mưa trút xuống xối xả, không kịp thoát đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố ngập như sông.

Mưa to ngay giờ tan tầm đã gây tắc đường nghiêm trọng khi người dân cố gắng vượt qua vùng nước ngập để về nhà.

Khoảng 14 giờ, trời bắt đầu đổ mưa tại các quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh và nhanh chóng lan ra những khu vực ngoại thành.

Ghi nhận tại các tuyến đường ở quận Tân Phú, Bình Tân, quận 6, quận 12 hay thành phố Thủ Đức, có nơi nước ngập hơn nửa bánh xe khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Nhiều phương tiện cố chạy qua dòng nước đã bị chết máy, chủ nhân phải dắt bộ bì bõm dưới làn nước đen ngòm.

Tại khu vực quận 1, nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng mà nhiều người dân miêu tả là "ngập sâu chưa từng thấy." Khắp nơi mênh mông biển nước, giao thông tê liệt, hàng quán kinh doanh buộc phải đóng cửa.

Tại tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1), nước dâng cao quá bánh xe khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Dòng xe di chuyển chậm chạp, nhiều người phải dắt bộ qua những đoạn ngập.

Các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện cũng mênh mông nước. Nhiều tiểu thương buôn bán bên đường tìm đủ cách kê đồ đạc, xe hàng đang buôn bán lên cao, tránh bị ướt.

Nhân viên các quán càphê, nhà hàng phải vất vả dựng các tấm chắn nước tránh để nước tràn vào trong làm hư hại cơ sở vật chất hoặc gây chập điện. Nhiều thực khách phải bỏ dở bữa ăn, hối hả chuyển xe đang đậu trước quán tới nơi cao hơn.

Tại đoạn trước cổng Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (quận 1), mưa ngập khiến nhiều người đỗ xe phía trước để tránh mưa. Số khác đưa xe máy lên trên hành lang bệnh viện gây nên cảnh hỗn loạn.

Tại khu vực đường Quốc Hương (phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức), chỉ sau khi mưa đổ xuống khoảng 30 phút, nhiều đoạn đường đã bị ngập sâu, người dân vất vả trong việc đi lại.

Phường Thảo Điền tập trung nhiều khu biệt thự cao cấp, là nơi sinh sống của giới đầu tư và người có thu nhập cao nhưng người dân sống tại khu vực này cho biết mỗi mùa mưa đến, họ đều rất khổ sở vì nước ngập.

Khoảng 500m đường Tô Ngọc Vân, đoạn gần giao lộ Phạm Văn Đồng (thành phố Thủ Đức) ngập trong biển nước. Nhiều người đi xe máy phải tấp sát vỉa hè để tránh chết máy, chờ nước rút.

Trong lúc nhiều người chờ nước rút ở phía sau, cũng có người cố đẩy xe chết máy qua đoạn đường ngập lụt bánh xe. Nhiều hộ dân hai bên đường phải chật vật tát nước mưa tràn vào nhà, dựng tấm chắn trước nhà cao gần cả mét so với mặt đường để ngăn nước tràn vào.

"Con đường Tô Ngọc Vân này trước nay luôn là 'rốn ngập' của thành phố Thủ Đức, hễ mưa lớn và dai tầm 1 tiếng là ngập. Tôi sống ở đây gần 20 năm đã quen với cảnh này. Người dân sống tại đây cũng rất mong không còn phải lo sợ nơm nớp mỗi khi mùa mưa đến nhưng qua bao nhiêu năm tình hình vẫn chưa được cải thiện," chị Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh, người dân sống tại đường Tô Ngọc Vân chia sẻ.

[Từ ngày 14-23/8, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông]

Tại quận Bình Thạnh, nhiều tuyến đường như Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh… ngập nghiêm trọng. Các xe dồn vào làn đường bên trái, hướng quốc lộ 13 đi Nguyễn Gia Trí, khiến giao thông ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Tình trạng kẹt xe, tắc đường diễn ra trên toàn địa bàn quận, nhiều người dân hoang mang, không biết nên di chuyển hướng nào khi xung quanh là "biển nước."

Không chỉ Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương lân cận như Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai cũng mưa dai dẳng từ khoảng 15 giờ tới nay chưa dứt.

Tại Đồng Nai, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ còn phát đi bản tin cảnh báo lũ trên hệ thống sông Đồng Nai.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ tiếp tục duy trì, nối với một vùng xoáy thấp ở phía đông Philippines xu hướng di chuyển lên phía Bắc. Đồng thời, gió mùa Tây Nam có cường độ tăng nhẹ lên mức trung bình chi phối khu vực Nam Bộ là những nguyên nhân gây mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh.

TP.HCM: Mưa to kéo dài, nhiều tuyến đường 'ngập sâu chưa từng thấy' ảnh 2Kẹt xe nghiêm trọng sau cơn mưa tại đường Trần Hưng Đạo, quận 5. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Từ 2-7 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, khoảng từ ngày 22/8 gió giảm dần. Trên cao, vùng hội tụ gió suy yếu áp cao cận nhiệt đới suy yếu, rút Đông; từ ngày 18-19/8 có xu hướng hoạt động mạnh hơn và lấn Tây.

Dự báo thời tiết từ ngày 19-21/8, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ có khả năng gia tăng mưa, có mưa rào nhiều nơi, rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có thể có lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng, hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết./.

Người dân di chuyển giữa 'biển nước' trên đường Phạm Ngũ Lão - Quận 1. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Người dân di chuyển giữa 'biển nước' trên đường Phạm Ngũ Lão - Quận 1. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Dòng xe vất vả di chuyển giữa làn nước trên đường Tô Ngọc Vân - Thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Dòng xe vất vả di chuyển giữa làn nước trên đường Tô Ngọc Vân - Thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Người dân chật vật qua dòng nước ngập sâu trên đường Lê Đức Thọ - Quận Gò Vấp. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Người dân chật vật qua dòng nước ngập sâu trên đường Lê Đức Thọ - Quận Gò Vấp. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Người dân dắt phương tiện chết máy trên đường Tô Ngọc Vân - Thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Người dân dắt phương tiện chết máy trên đường Tô Ngọc Vân - Thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Nước ngập tràn vào nhà dân và cơ sở kinh doanh trên đường Lê Hồng Phong - Quận 10. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Nước ngập tràn vào nhà dân và cơ sở kinh doanh trên đường Lê Hồng Phong - Quận 10. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Người dân chật vật qua dòng nước ngập sâu trên đường Lê Đức Thọ - Quận Gò Vấp. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Người dân chật vật qua dòng nước ngập sâu trên đường Lê Đức Thọ - Quận Gò Vấp. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Nhiều xe ô tô bị nước ngập làm chết máy phải nhờ dịch vụ cứu hộ đến chuyển xe đi sửa chữa. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Nhiều xe ô tô bị nước ngập làm chết máy phải nhờ dịch vụ cứu hộ đến chuyển xe đi sửa chữa. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Nước ngập trên đường Tô Ngọc Vân -Thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Nước ngập trên đường Tô Ngọc Vân -Thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Mưa tầm tã trên đường Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Mưa tầm tã trên đường Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
 Khung cảnh giao thông hỗn loạn vì nước ngập tại tuyến đường Trần Bình Trọng-Trần Hưng Đạo - Quận 5. (Ảnh: Hoàng Anh Tuấn/TTXVN)
Khung cảnh giao thông hỗn loạn vì nước ngập tại tuyến đường Trần Bình Trọng-Trần Hưng Đạo - Quận 5. (Ảnh: Hoàng Anh Tuấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục