TP.HCM muốn hợp tác với các trường đại học khối Pháp ngữ

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác với các trường đại học thuộc RESIF trong việc nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp trong giải quyết nhiều vấn đề "nóng."

Tối 19/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã có buổi tiếp 14 Hiệu trưởng thuộc Mạng lưới các trường đại học xuất sắc về khoa học kỹ thuật của Cộng đồng nói tiếng Pháp (RESIF), do Giáo sư Aebisher Chủ tịch trường Đại học kỹ thuật Bách khoa Lausanne (Thụy Sỹ) làm Trường đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Lê Hoàng Quân đánh giá cao việc RESIF đã chọn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo lần thứ 2 và khánh thành Trung tâm nghiên cứu Châu Á về nước đặt tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hoàng Quân cho rằng: Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là một trong những nơi chịu tác động rất lớn của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các vấn đề về môi trường nước. Việc thành lập Trung tâm nghiên cứu nước giúp cho thành phố Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các tác động của biến đổi khí hâu, nước biển dâng trên địa bàn thành phố, đồng thời đây cũng là một trong những trung tâm hoạt động hiệu quả trong hợp tác quốc tế của Việt Nam.

Ông Lê Hoàng Quân nhận định, RESIF là mạng lưới các trường đại học rất nổi tiếng trên thế giới của Thụy Sỹ, Bỉ, Canada, Pháp… Đây là cơ hội hết sức quý báu, quan trọng để các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, ứng dụng các nghiên cứu trong các lĩnh vực cải thiện môi trường nước, xử lý nước, ứng phó biến đổi khí hậu… Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác với các trường đại học thuộc RESIF trong việc nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp trong giải quyết vấn đề giao thông, cải thiện nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chia sẻ những vấn đề về vấn đề quá tải hạ tầng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải, Giáo sư Aebisher Chủ tịch trường Đại học kỹ thuật Bách khoa Lausanne (Thụy Sỹ), cho biết: Việt Nam là đại diện duy nhất của châu Á trong hệ thống RESIF. Hiện RESIF đang mong muốn tập trung nghiên cứu các vấn đề gồm: nước, biến đổi khí hậu; năng lượng; an toàn thực phẩm và quy hoạch đô thị.

Giáo sư Aebisher nhấn mạnh, vấn đề nước rất quan trọng đối với Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng. RESIF sẵng sàng cùng tham gia với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề quan trọng này.

Giáo sư Aebisher cho biết:" Chúng tôi sẵn sàng cử nghiên cứu sinh, cán bộ khoa học đến Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề về nước. Bên cạnh đó, RESIF cũng hỗ trợ vấn đề đào tạo cho thành phố, qua đó cùng tìm ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề mà thế kỷ 21 đang đặt ra cho chúng ta"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục