TP.HCM: Ngăn chặn nạn mãi dâm "di động"

Ông Lê Văn Quý - Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do bị các cơ quan chức năng mở các đợt truy quét nên hoạt động mãi dâm trên địa bàn thành phố mang tính chất "di động," các đối tượng dạt từ địa bàn này qua địa bàn khác.

Ông Lê Văn Quý - Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do bị các cơ quan chức năng mở các đợt truy quét nên hoạt động mãi dâm trên địa bàn thành phố mang tính chất "di động," các đối tượng dạt từ địa bàn này qua địa bàn khác.

Sau một thời gian tạm lắng, tệ nạn mãi dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phức tạp trở lại, nhất là địa bàn giáp ranh các quận, huyện ngoại thành.

Tại khu vực chợ Văn Thánh, cầu Sài Gòn, đường D1, D2 (quận Bình Thạnh), phường Đa Kao, Bến Nghé (quận 1), hoạt động mãi dâm diễn ra khá công khai giữa ban ngày, chưa kể các địa bàn vốn được xem là "nóng" trước đây như khu vực gần Bến xe Miền Đông, quận Thủ Đức...

Các đối tượng bán dâm và tổ chức bán dâm hoạt động ngày càng có tổ chức, công khai và dùng các thủ đoạn xảo quyệt, núp dưới nhiều hình thức, thậm chí có cả hình thức tại nhà (bên cạnh hình thức nhà nghỉ, quán karaoke, cơ sở mátxa như trước đây).

Theo ông Quý, một trong những lý do dẫn đến hiện tượng gia tăng các đối tượng mãi dâm lang thang, "di động" là do chế tài xử phạt đối với các cơ sở chứa chấp mãi dâm chưa mạnh, chưa đủ sức răn đe.

Theo nghị định 163/2003 của Chính phủ, những đối tượng bán dâm mà vi phạm và bị bắt giữ lần đầu, sẽ được tái hòa nhập cộng đồng nếu có người bảo lãnh. Tuy nhiên, có rất nhiều đối tượng đã được bão lãnh về nhà và tiếp tục hành nghề.

Ông Quý cho biết, có đến 94,23% gái mãi dâm bị bắt trên địa bàn thành phố có hộ khẩu ngoại tỉnh. Vấn đề tiếp nhận các đối tượng này về địa phương đang còn nhiều vướng mắc, nhất là công tác học nghề và giải quyết việc làm. Điều này khiến nhiều đối tượng sau khi trở về địa phương đã quay trở lại thành phố sống bằng nghề cũ.

Tính đến hết tháng 5/2009, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội đã tổ chức 164 đợt kiểm tra hành chính, 6 vụ bắt tại khách sạn, phát hiện 49 đối tượng là gái mãi dâm, xử phạt hành chính 57 trường hợp. Từ ngày 1-31/5, thành phố tiếp nhận hơn 1.200 đối tượng liên quan đến ma túy và mãi dâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục