TP.HCM: Nhiều con phố thành sông sau cơn mưa dài

Cơn mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào chiều tối 3/7 đã làm cho nhiều tuyến đường bị ngập nặng.
Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào chiều tối 3/7 đã làm cho nhiều tuyến đường tại các quận như quận 12, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Bình ngập sâu trong nước từ 10 đến 30cm, biến thành “sông.”

Cơn mưa xảy ra đúng vào giờ tan tầm nên cũng đa ảnh hưởng rất lớn đến tình hình giao thông trên địa bàn, nhiều tuyến đường bị ùn ứ cục bộ.

Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa chiều 3/7 diễn ra trên diện rộng cả thành phố với vũ lượng mưa 65mm, gây ngập 12 điểm, tuyến đường với chiều sâu ngập từ 10 đến 30cm. Các vị trí ngập nhiều tại nhất là ở khu vực Bàu Cát, quận Tân Bình và quận Thủ Đức. Tại khu Bàu Cát, có các tuyến đường Trương Công Định, Âu Cơ, Bàu Cát, Đồng Đen …đã bị ngập nặng. Nguyên nhân bị ngập do ảnh hưởng chặn dòng thi công kênh Tân Hoá.

Khu Thủ Đức có các tuyến như Dương Văn Cầm, Đặng Thị Rảnh, Hồ Văn Tú, Tỉnh lộ 43 …bị ngập sâu do tại khu vực này đang chặn dòng để thi công nút giao thông Gò Dưa. Ngoài ra, các tuyến đường ở quận 12 như Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn … cũng bị ngập sâu trong nước.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơn mưa chiều 3/7 cũng đã gây ngập trong thời gian ngắn tại nhiều tuyến đường như Đinh Bộ Lĩnh, Bùi Đình Tuý (quận Bình Thạch), Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng, Xa lộ Hà Nội (quận 9)… cũng bị ngập nước nhẹ, tuy nhiên tại các tuyến đường này nước đã rút khá nhanh. Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo gió lớn cộng với xảy ra đúng giờ tan tầm, lượng phương tiện đổ ra đường đông nên tại một số tuyến đường cửa ngõ như Trường Chinh, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13 (khu vực Bến xe Miền Đông)… bị ùn ứ giao thông cục bộ.

Cơn mưa chiều 3/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh đúng vào thời điểm hàng trăm ngàn thí sinh từ các tỉnh, thành đổ về Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho kỳ thi Cao đẳng, Đại học được tổ chức vào các ngày 4 và 5/7, tạo không khí mát mẻ, dễ chịu cho các ngày thi căng thẳng. Tuy nhiên, những cơn mưa bất chợt, kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại, nhất là trong bối cảnh giao thông của thành phố luôn phức tạp, có thể ùn tắc giao thông bất cứ lúc nào. Vì vậy, trong những ngày thi tới, thí sinh và phụ huynh đưa con em đi thi cần chủ động đi sớm đến các điểm thi, tránh các trường hợp đáng tiếc do kẹt xe, mưa lớn ảnh hưởng đến đi lại, thi cử./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục