TP.HCM: Nhiều hoạt động vui chơi giải trí mừng Xuân Ất Mùi

Dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí phong phú, hấp dẫn phục vụ người dân trong dịp đầu Xuân.
TP.HCM: Nhiều hoạt động vui chơi giải trí mừng Xuân Ất Mùi ảnh 1Đường Hoa Nguyễn Huệ mừng xuân Giáp Ngọ 2014. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí phong phú, hấp dẫn phục vụ người dân trong dịp đầu Xuân.

Mở đầu cho hoạt động vui chơi giải trí của người dân là chương trình ánh sáng nghệ thuật đường phố “Mừng Xuân Ất Mùi - Mừng Đảng quang vinh - Mừng đất nước thống nhất.”

Trên các tuyến đường trung tâm thành phố như Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng... hàng triệu bóng đèn led được trang trí hình hoa mai, hoa đào, hoa hướng dương, chim bồ cầu rực rỡ, tỏa sáng, thu hút hàng triệu lượt người dân thành phố và người nước ngoài đến tham quan, thưởng lãm.

Đã trở thành điểm hẹn hàng năm mỗi dịp Xuân về, Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1) và Cung văn hóa Lao động (quận 3) là một trong những điểm đến thu hút đông đảo khách đến tham quan. Tại đây, những cành mai vàng và vải đỏ thắm được trang hoàng sặc sỡ làm không khí xuân sang thêm sôi nổi.

Rất nhiều bạn trẻ thành phố rạng rỡ, xúng xính áo quần đẹp cùng chụp hình lưu niệm. Bên cạnh đó, hàng chục ông Đồ trong trang phục áo dài truyền thống của dân tộc tất bật, nắn nót viết những lời chúc tốt đẹp dành tặng khách trong dịp đầu năm mới.

Nhà văn hóa Thanh niên cũng tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ giải trí dành cho các bạn trẻ trong những ngày nghỉ Tết như đón giao thừa (ngày 30 Tết), chương trình văn nghệ Giai điệu mùa Xuân (mùng 4 Tết), Liên hoan Võ thuật dân tộc (mùng 5 Tết)...

Một điểm đến quen thuộc khác của người dân trong dịp Tết đến Xuân sang là Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11). Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen, cho biết chủ đề năm nay là “Lì xì chúc phúc - Sung túc cả năm.”

Chuỗi các hoạt động mừng Xuân sẽ được diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen xuyên suốt từ ngày mùng 1-11 Tết.

Năm nay, điểm nhấn chính là chương trình “Tết 3 miền” tái hiện không khí giao thương tấp nập, rộn rã trong những ngày giáp Tết của ba miền Bắc-Trung-Nam như chợ Tình Sapa, làng chài của ngư dân, Hô Bài chòi, hoạt động giao thương Trên bến dưới thuyền vùng miền Tây Nam Bộ... và thưởng thức những món ăn truyền thống dân gian của từng vùng miền.

Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng giới thiệu vườn sách, khai trương khu trò chơi thiếu nhi Tết rộng 2.000m2 dành cho các em thiếu nhi đến vui chơi trong dịp lễ hội đầu năm.

Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (quận Thủ Đức), hòa trong không khí lễ hội mùa Xuân, từ mùng 1-10 tháng Giêng âm lịch (tức từ ngày 19-28/2), Suối Tiên mở nhiều chương trình vui chơi hấp dẫn với chủ đề “Du xuân Suối Tiên - Thần Tiên hội tụ.”

Không gian chủ đạo là những hoạt cảnh hình ảnh những vị thần tiên gần gũi với văn hóa tín ngưỡng người Việt như Bát Tiên Giáng Thế, tứ linh Long Lân Quy Phụng, ông Tơ Bà Nguyệt, sự tích Tấm Cám...

Bên cạnh việc chiêm ngưỡng và ước nguyện những điều may mắn với các vị thần tiên, du khách còn được hòa vào không khí náo nhiệt của các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật chào năm mới như show diễn truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh; diễu hành “Bách Quả Tứ Quý Thần Tiên Hội.”

Đặc biệt, đối với khách tham quan thích trò chơi mạo hiểm sẽ được tham gia nhiều trò chơi mạo hiểm mới được Suối Tiên khai thác lần đầu trong năm Ất Mùi 2015 như đĩa xoáy thiên hà, Tagada disco, tàu siêu tốc mini, ghế bay...

Cũng trong những ngày đầu năm mới, du khách tham quan Thảo Cầm Viên (quận 1) sẽ được tham gia nhiều hoạt động văn hóa lễ hội như trưng bày vườn bướm, cây, hoa kiểng; biểu diễn lân sư rồng, xiếc ảo thuật đặc sắc, được tận mắt quan sát thế giới động vật phong phú qua triển lãm tiêu bản trên 160 cá thể, sinh vật đặc biệt quý hiếm...

Theo ông Phan Việt Lâm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, mừng xuân Ất Mùi 2015, các trẻ em cơ nhỡ, đường phố ở các mái ấm nhà mở hoặc trẻ em khuyết tật, công nhân ở các khu chế xuất, khu công nghiệp không có điều kiện về quê ăn Tết, thông qua công đoàn, đoàn thanh niên thành phố, tổ chức từ thiện sẽ được miễn phí vé vào cổng tham quan.

Từ 29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động giải trí văn nghệ đón chào giao thừa tại Trung tâm Văn hóa (quận 12), khu tưởng niệm Liệt sỹ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi); thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), khu chế xuất, khu công nghiệp, ký túc xá Đại học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục