TP.HCM nỗ lực lo cho dân, gỡ khó cho doanh nghiệp

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh hoạt động trọng tâm của thành phố là triển khai các giải pháp lo cho dân, gỡ khó cho doanh nghiệp.
Ngày 16/7, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 15 để thảo luận và thông qua các nội dung Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; kết quả phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tham gia ý kiến bàn thật sâu việc thực hiện các nội dung chính nêu trên.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Trung ương (khóa XI) hoạt động trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền của thành phố là phải tập trung triển khai các giải pháp lo cho dân, gần dân hơn và gỡ khó cho doanh nghiệp.

Đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng thành phố phải tập trung khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém; việc đề ra những chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân, phải tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Tất cả cán bộ, đảng viên phải làm công tác vận động nhân dân; phải xây dựng những quy định để làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm hạn chế những yếu kém.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh thực tiễn vừa qua, các Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Thường trực cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức tốt việc tiếp công dân và thu được những kết quả rất tốt, góp phần giáo dục bản thân và giải quyết trực tiếp nhiều vấn đề bức xúc của người dân.

Đặc biệt, thành phố là nơi hội tụ đầy đủ các trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, dân tộc... nên các cấp ủy Đảng, chính quyền phải định kỳ gặp gỡ các giới để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó mới có thể đề ra được những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, được các tầng lớp nhân dân đồng lòng ủng hộ.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng cho rằng cùng với việc tăng trưởng kinh tế, thành phố tiếp tục thực hiện tái cấu trúc kinh tế, quan tâm đến nguy cơ lạm phát, từ nay tới cuối năm không coi nhẹ vấn đề bình ổn thị trường. Các doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy cách làm vừa lo phân phối hàng hóa, vừa tạo nguồn hàng từ gốc bằng cách tăng cường hợp tác với các tỉnh, đảm bảo sức bền vững và an toàn thực phẩm.

Về tín dụng và vốn đầu tư xã hội, mặc dù ngân hàng đã 2 lần giảm lãi suất, nhưng Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân phải trực tiếp tham gia gỡ khó cho doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp nào có thị trường tiêu thụ sản phẩm, dứt khoát không để gặp khó khăn do thiếu vốn.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Bí thư Thành ủy đề nghị các ban, ngành chăm lo cho dân, tập trung thực hiện chương trình giảm nghèo và kiên quyết xử lý đến nơi, đến chốn những sai sót trong lĩnh vực này. Dự kiến cuối năm 2013, thành phố sẽ chỉ còn 18.000 hộ nghèo (chiếm 1% số hộ dân). Đây là nỗ lực lớn của thành phố với sự đóng góp của quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị, cùng với báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã nêu 9 nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích những mặt tích cực, tiến bộ, những hạn chế, nguyên nhân chủ quan của hạn chế để đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, tạo đầu ra cho sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, gắn với tái cấu trúc kinh tế thành phố, nâng cao sức mua bán, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để đầu tư phát triển hạ tầng, đảm bảo đúng mục đích; triển khai các biện pháp khai thác, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu; tăng cường công tác quản lý đô thị, tập trung chăm lo tốt đời sống diện chính sách, người có công, hộ nghèo./.

Liên Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục