TP.HCM nỗ lực xử lý dứt điểm những vấn đề "nóng"

TP.HCM nỗ lực triển khai biện pháp lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị như tình trạng xây dựng trái phép, tệ nạn mại dâm...
Ngày 19/7, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp bàn về các giải pháp giải quyết một số vấn đề bức xúc của cử tri thành phố, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu lãnh đạo các sở-ngành, quận-huyện, nỗ lực triển khai các biện pháp kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị, nhất là về tình trạng xây dựng trái phép, tệ nạn mại dâm, quản lý vệ sinh môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân.

Ông Lê Hoàng Quân cho rằng tình trạng vi phạm pháp luật, xây dựng trái phép nở rộ trong thời gian gần đây tại các quận-huyện: Bình Chánh, Thủ Đức, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Gò Vấp, Tân Phú... là không thể chấp nhận được. Chủ tịch thành phố yêu cầu lãnh đạo các quận-huyện phải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã để xẩy ra tình trạng xây dựng trái phép tràn lan trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Chủ tịch thành phố nêu yêu cầu các quận, huyện phải thật sự cầu thị, không được đổ thừa khách quan, đánh giá đúng thực trạng, nhận rõ khuyết điểm; phải làm rõ việc hàng loạt những căn nhà xây dựng không phép mà chính quyền địa phương vẫn không hay biết, không xử lý triệt để; nhiều căn nhà vẫn được cấp số nhà, được mắc đồng hồ điện...

Những cán bộ, nhân viên nào suy thoái đạo đức, nhận tiền của “đầu nậu” để “ngó lơ” hoặc bao che cho họ phân lô, bán nền, xây dựng sai phép phải bị xử lý. Những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý phải bị kiểm điểm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: "Dù chúng ta đau lòng trước việc một số bà con đã bỏ tiền mua đất, dựng nhà sai phép nay bị giải tỏa trắng, nhưng phải kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương."

Đối với những tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm đang diễn ra tại một số địa phương, trong đó có quận Bình Thạnh, Chủ tịch Lê Hoàng Quân yêu cầu phải thực hiện đồng bộ các giải pháp kinh tế-xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; tăng cường kiểm tra “chà đi, xát lại” các cơ sở kinh doanh các ngành nghề nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn như khách sạn, nhà hàng, điểm karaoke, cắt tóc thanh nữ... Mặt khác, phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt để thực hiện việc ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn này.

Chủ tịch thành phố cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa kiến nghị ở những địa phương đang thực hiện thí điểm việc không có Hội đồng Nhân dân, việc lấy phiếu tín nhiệm những lãnh đạo chủ chốt tại đây sẽ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của từng nơi thực hiện, qua đó sẽ góp phần đánh giá đúng hơn năng lực, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo địa phương...

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở-ngành, quận-huyện của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế, văn hóa, xã hội 6 tháng cuối năm 2013 và một số vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri. Các báo cáo này đều tập trung vào những vấn đề “nóng” đang gây bức xúc trong dư luận hiện nay là tình trạng xây dựng không phép, tệ nạn xã hội nhức nhối đang xảy ra tại một số địa phương; đồng thời nêu lên các giải pháp đang được tập trung triển khai, những kinh nghiệm bước đầu để giải quyết tình trạng này.

Riêng về vấn đề xây dựng nhà trái phép, toàn thành phố hiện còn khoảng 500 trường hợp chưa xử lý xong; trong đó điểm nóng nhất là huyện Bình Chánh vẫn còn 267 căn nhà xây dựng trái phép chưa xử lý được. Lãnh đạo các quận-huyện đều cam kết sẽ tập trung xử lý, giải tỏa dứt điểm các trường hợp này từ nay đến ngày 15/8/2013.

Về tình hình nạn mại dâm ở quận Bình Thạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết từ đầu năm đến nay, cùng với việc tiến hành kiểm tra hàng nghìn cơ sở kinh doanh các ngành nghề nhạy cảm, phát hiện và xử lý hơn 500 vụ việc vi phạm, có tệ nạn xã hội, quận đã kiểm điểm 10 tập thể, 51 cá nhân có liên quan đến việc để xảy ra các tệ nạn xã hội nghiêm trọng trên địa bàn, qua đó đã xử lý kỷ luật bằng các hình thức cảnh cáo, khiển trách, phê bình nhiều cán bộ do buông lỏng quản lý, chưa làm tròn nhiệm vụ./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục