TP.HCM: Phá 2 ổ bạc, tạm giữ hàng chục con bạc

Trong 2 ngày 1 và 2/3, Công an TP. HCM đã triệt phá 2 ổ đánh bạc lớn, thu giữ hơn 50 triệu đồng và 600 USD cùng nhiều hiện vật khác.
Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận Thủ Đức đã tạm giữ, lập hồ sơ điều tra hơn 20 con bạc tham gia ổ bạc lớn ở số nhà 266, Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, cảnh sát thu giữ gần 40 bộ bài tây, hơn 27 triệu đồng, 600 USD và gần 20 điện thoại di động. Kẻ tổ chức ổ bạc là Nguyễn Thị Thu Hương, 39 tuổi, trú quận Thủ Đức, vốn có tiền án về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ổ bạc này hoạt động hàng ngày từ 10 giờ sáng hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau với hình thức đánh bài cào 3 lá. Mỗi ngày có hàng chục con bạc ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai tham gia thường xuyên và có dấu hiệu sát phạt rầm rộ từ sau Tết Nguyên đán Canh Dần.

Đa số các con bạc là phụ nữ. Mỗi ván bài, các con bạc đặt từ 2-5 triệu đồng, mỗi ván thắng nhà cái phải nộp tiền xâu 100-200.000 đồng cho chủ nhà, còn con bạc phải nộp 2% số tiền thắng ở mỗi ván bài.

Trước đó, ngày 1/3, Công an quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triệt phá một ổ bạc lớn tại khu vực giải tỏa ở số nhà 106/6 ấp Cây Bàng 2, phường Thủ Thiêm, quận 2. Cảnh sát đã tạm giữ 9 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 25 triệu đồng, 7 xe gắn máy, 6 bộ bài tây.

Khi cảnh sát ập vào, một số con bạc đã nhanh chân tẩu thoát. Cầm đầu ổ bạc này là bà Lê Thị Xương, 61 tuổi, đã tổ chức đánh bạc từ trước Tết Nguyên đán Canh Dần đến nay với hàng chục con bạc tham gia mỗi ngày.

Các con bạc sát phạt bằng hình thức chơi bài xập xám từ 7 giờ sáng đến 19 giờ tối mỗi ngày; mỗi ván, con bạc đặt từ 2-6 triệu đồng. Hàng ngày bà Xương thu tiền xâu khoảng 1,5 triệu đồng./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục