TP.HCM: Phá thành công chuyên án ma túy lớn, xứ lý 21 đối tượng

TP.HCM: Phá thành công chuyên án ma túy lớn, xử lý 21 đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố 11 đối tượng trong một chuyên án ma túy lớn mà đơn vị vừa khám phá trên địa bàn.

Chiều 22/12, theo thông tin từ Công an quận Bình Thạnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố 11 đối tượng trong một chuyên án ma túy lớn mà đơn vị vừa khám phá trên địa bàn, chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.

Đường dây ma túy này do đối tượng Châu Thị Hạ (sinh năm 1967, ngụ 124/76 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Theo Cơ quan điều tra, vào trưa 17/12, các trinh sát hình sự đã bắt quả tang Lê Thị Ánh Nhung (19 tuổi) đang mua bán ma túy với Nguyễn Thị Thanh Kiều (40 tuổi) tại một quán càphê.

Qua khai thác thông tin từ các đối tượng này và tài liệu thu thập được, chiều cùng ngày, Công an Quận Bình Thạnh đã huy động các lực lượng gồm cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động có trang bị vũ khí, chó nghiệp vụ bao vây con hẻm 72 (Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21) để bắt “bà trùm” Hạ cùng các “chân rết.”

Khám xét nhiều nhà trong hẻm, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật. Trong số những đối tượng bị bắt giữ có cả chị, em ruột của Hạ.

Bước đầu tại Cơ quan điều tra, Hạ khai mua ma túy của Kiều thông qua Nhung rồi đem về giao cho nhiều người bán lẻ cho các con nghiện trong hẻm 72, phường 21, quận Bình Thạnh từ đầu năm 2014 đến nay.

Trong chuyên án này, Cơ quan điều tra thu giữ hơn 75 gram heroin, 15 điện thoại, ba xe máy và gần 60 triệu đồng tiền mặt.

Theo cơ quan điều tra, số lượng tang vật thu giữ không nhiều nhưng quy mô của đường dây này rất lớn và tính chất phức tạp của địa bàn nên Công an Bình Thạnh đã phải huy động nhiều lực lượng tham gia.

Ngoài 11 đối tượng bị khởi tố, 10 đối tượng cũng được Cơ quan điều tra giao cho Công an phường xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục