TP.HCM phân luồng giảm ùn tắc xa lộ Hà Nội

Hiện tượng ùn tắc giao thông tại  xa lộ Hà Nội (TP.HCM) đã giảm sau gần 5 ngày thành phố áp dụng biện pháp phân luồng xe ra vào các cảng.
Hiện tượng ùn tắc giao thông đã giảm bớt tại các điểm giao cắt trên xa lộ Hà Nội thuộc địa bàn quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 5 ngày áp dụng phân luồng, điều chỉnh luồng xe chở hàng xuất nhập khẩu ra vào các cảng.

Tại hiện trường ngày 5/8, luồng xe container chở hàng ra vào cảng Cát Lái qua tỉnh lộ 25B đã thông thoáng hơn. Giải pháp bố trí cho xe container lưu thông một chiều chở hàng nhập khẩu từ phía cảng Cát Lái ra đã giảm bớt mật độ xe phải nằm chờ đường.

Tại đoạn giao cắt giữa tỉnh lộ 25B và dự án đại lộ Đông Tây, mật độ giao thông cũng đã thông thoáng hơn so với đầu tuần trước nhờ được phân luồng hợp lý. Những đoạn đường lồi lõm đã được nhà thầu cho san gạt bằng phẳng và bố trí con lươn phân tuyến nhằm mở rộng diện tích vòng tránh cho các luồng xe.

Luồng giao thông tại các điểm giao cắt được cải thiện đã giúp giải quyết cơ bản hiện tượng xe các loại dồn ứ gây tắc đường phía xa lộ Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Phùng, Phó Chánh Văn phòng Ban quản lý đại lộ Đông Tây, cho biết Ban quản lý  đã yêu cầu nhà thầu và đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục để góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Trước đó, sau khi kiểm tra thực địa, vào chiều 3/8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở ban ngành, doanh nghiệp liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để đẩy nhanh tiến độ của các công trình cầu đường.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường giám sát các chủ đầu tư thi công, đồng thời bố trí thêm các biển báo và hướng dẫn giao thông khi xảy ra tình trạng kẹt xe, có phương án đưa xe cẩu cứu hộ trực tại khu vực xa lộ Hà Nội./.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục