Phát hiện vụ môi giới hôn nhân trái phép

TP.HCM phát hiện vụ môi giới hôn nhân trái phép

Công an TP.HCM phát hiện 5 “chú rể” Hàn Quốc đang xem mặt để chọn vợ đối với 51 cô gái, tại khu phố 3 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Sáng 7/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và ngăn chặn một vụ môi giới hôn nhân trái phép cho người Hàn Quốc tại khu phố 3 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong căn nhà trên có 5 “chú rể” (39- 44 tuổi) cùng một nữ trưởng đoàn người Hàn Quốc đang xem mặt để chọn vợ đối với 51 cô gái tuổi từ 18 đến 33 quê quán ở các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ.

Phòng PC14 đã đưa 51 cô gái cùng 6 người Hàn Quốc, 1 phiên dịch, 4 đối tượng môi giới và một số đối tượng khác liên quan về trụ sở công an phường Bình Trị Đông làm việc.

Qua điều tra, các đối tượng tham gia vụ tổ chức vụ môi giới trái phép trên là Vũ Thị Bạch Yến (chủ căn nhà trên, 26 tuổi), Dương Quốc Thái (34 tuổi), Nguyễn Quang Mậu (47 tuổi) và Trần Thanh Phong (23 tuổi).

51 cô gái trên được các tên Mậu, Phong, Thái tuyển lựa từ các “lò” nuôi gái nằm rải rác ở các quận Bình Tân và Tân Phú.
Theo thỏa thuận, nếu “chú rể” Hàn Quốc chọn được cô gái nào thì sẽ chi trả cho các đối tượng môi giới 5.000 -10.000 USD/cô. Phần lớn số tiền này vào túi của các tên môi giới, chúng chỉ chi lại số tiền nhỏ giọt cho các chủ “lò” nuôi gái, riêng gia đình của cô gái được hưởng 500-1.000USD.

Hiện Phòng PC14 phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA18) Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm của nhóm người Hàn Quốc trên và điều tra xử lý các đối tượng môi giới. Đối với 51 cô gái, sau khi được tư vấn về hậu quả của việc môi giới hôn nhân trái phép, sẽ bị buộc trở về địa phương cư trú./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục