TP.HCM: Quy hoạch tâm điểm xây dựng vành đai xanh

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đề xuất lập một vành đai xanh bảo vệ thành phố và phát triển cây xanh dọc theo trục đường cao tốc.
Đề xuất lập một vành đai xanh bảo vệ thành phố và phát triển cây xanh dọc theo trục đường cao tốc là một trong những tâm điểm được chú ý trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.
 
Theo Bộ Xây dựng, đồ án này do Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và nhà tư vấn Nhật Bản Nikken Seikei thực hiện, đã hoàn thành và đang trình các ngành liên quan thẩm định.
 
Bên cạnh đề nghị không phát triển đô thị trong 33.000ha của Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và khu rừng đặc dụng phòng hộ trên địa bàn Bình Chánh (Củ Chi), các nhà tư vấn còn xây dựng phương án tạo dựng không gian xanh cho thành phố hiện đang đông dân nhất nước này.
 
Ngoài khu công viên cây xanh theo quy hoạch chung từ năm 1998, đồ án còn đề xuất hình thành trục xanh cảnh quan mặt nước dọc bờ sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Nhà Bè; hình thành thêm tuyến vành đai xanh ở khu vực phía Bắc thuộc huyện Hóc Môn, phía Tây thuộc huyện Bình Chánh, phía Nam thuộc huyện Nhà Bè và phát triển mạng lưới cây xanh đô thị dọc theo các trục đường cao tốc.
 
Theo báo cáo của Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố, ngoài 3 hướng phát triển đã được đề xuất trong quy hoạch chung năm 1998 là phía Đông, Nam, Bắc - Tây Bắc, đồ án lần này đề xuất thêm hướng phụ về phía Tây - Tây Nam, gắn kết với các đô thị trong vùng và mở ra không gian phát triển theo hướng hòa nhập, không phụ thuộc ranh giới hành chính, giảm áp lực vào trung tâm nội thành cũ.
 
Cũng theo bản đồ án này, Thành phố được phân chia thành 3 vùng, gồm khu nội thành cũ; khu nội thành phát triển và khu vực ngoại thành. Các phương hướng cải tạo khu nội thành cũ nhằm giữ gìn di sản văn hóa, công trình kiến trúc có giá trị, sắp xếp lại mạng lưới giao thông, giải tỏa các khu nhà lụp xụp ven kênh rạch, di chuyển các cơ sở gây ô nhiễm cũng được đề xuất cùng với hướng ưu tiên phát triển khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng.
 
Hệ thống trung tâm dịch vụ được tổ chức theo hướng đa tâm, ngoài trung tâm hạt nhân và 4 khu vực phía Bắc, phía Đông, phía Tây và phía Nam, còn bổ sung thêm khu đô thị khoa học Đông Bắc thành phố (thuộc quận 9 và Thủ Đức), khu đô thị cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè)… Các khu - cụm công nghiệp cũng sẽ được xem xét, bố trí lại cho phù hợp.
 
Ngoài định hướng phát triển hạ tầng giao thông, mạng lưới cấp điện, cấp-thoát nước và quản lý việc xử lý thải rắn, nghĩa trang, đồ án còn định hướng cho việc chuẩn bị đất xây dựng, định hướng chiều cao đất xây dựng, đưa ra các quy định về thiết kế đô thị và đánh giá môi trường.
 
Thành phố Hồ Chí Minh hiện là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với tổng diện tích trên 2.000km2, dân số khoảng 6,7 triệu người./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục