TP.HCM sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với Lào

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải khẳng định sẵn sàng chia sẻ với Lào về kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội.
TP.HCM sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với Lào ảnh 1Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đón ông Bouphavanh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Ban Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Nghiên cứu Chiến lược phát triển kinh tế của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bouasone Bouphavanh làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu Ban Nghiên cứu Chiến lược phát triển kinh tế Lào, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, tình nghĩa đoàn kết anh em một nhà của hai dân tộc đã được tôi luyện qua nhiều thử thách. Đến nay mối quan hệ đặc biệt này không ngừng được các thế hệ Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào củng cố ngày càng thêm vững chắc.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đánh giá cao chủ trương của hai bên tổ chức nhiều cuộc chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chia sẻ với Lào về kinh nghiệm, những thuận lợi cũng như khó khăn của thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển.

Chân thành cám ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp đoàn, Trưởng Ban Nghiên cứu Chiến lược phát triển kinh tế của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bouasone Bouphavanh bày tỏ niềm vui mừng khi đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đúng dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Bouasone Bouphavanh mong muốn, qua chuyến thăm này, Lào và Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội của thành phố; đồng thời, lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm về thu hút vốn đầu tư nước ngoài và kinh nghiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế của thành phố.

Ông Bouasone Bouphavanh tin tưởng qua trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau sẽ giúp đoàn tham mưu cho lãnh đạo Lào về phát triển kinh tế, chính trị-xã hội của Lào, qua đó, củng cố và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Lào.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã thông tin khái quát một số nội dung về tình hình và kinh nghiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thu hút vốn đầu tư nước ngoài, quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế; tái cơ cấu nền kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục