TP.HCM sẵn sàng là địa điểm tổ chức kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt-Trung

Trong năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng là địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, mang lại ý nghĩa thiết thực trong quan hệ hai nước.
TP.HCM sẵn sàng là địa điểm tổ chức kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt-Trung ảnh 1Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Tang An Dân, Tổng thư ký Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN.)

Chiều 6/12, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Tang An Dân, Tổng Thư ký Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung khẳng định, Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam rất coi trọng quan hệ truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc. Đây là chủ trương nhất quán, lâu dài của Chính phủ Việt Nam vì lợi ích chung của hai nước.

Theo bà Võ Thị Dung, Việt Nam-Trung Quốc nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Trung Quốc nói riêng đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác vì lợi ích chung của hai nước.

Trong năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng là địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, mang lại ý nghĩa thiết thực trong quan hệ hai nước.

[Kết nối tuyến du lịch giữa 5 thành phố của Việt Nam và Trung Quốc]

Lãnh đạo Thành phố cho biết, trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, Trung Quốc hiện đứng thứ 19 trong số 107 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn 185 triệu USD.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn nằm trong nhóm 5 quốc gia có lượng khách đông nhất đến du lịch tại Thành phố. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có quan hệ hợp tác hữu nghị với 8 địa phương của Trung Quốc.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố dành thời gian tiếp, ông Tang An Dân nhấn mạnh, Việt Nam-Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng truyền thống có nhiều điểm chung trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Hiện quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tích cực, hợp tác trên mọi lĩnh vực, giao lưu nhân dân ngày càng phát triển.

Trong năm tới, hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cũng là dịp hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mang lợi ích chung cho người dân hai nước.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ, năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tang An Dân cảm ơn, đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong phát triển quan hệ với các địa phương của Trung Quốc; đồng thời tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu phát triển kinh tế Việt Nam trong tương lai.

Tại buổi tiếp, hai bên đã thông tin cho nhau về sự phát triển, những thách thức, cơ hội mà hai bên phải đối mặt cũng như những mục tiêu sắp tới đặt ra cho quá trình xây dựng, phát triển đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục