TP.HCM sẽ có 7 điểm bắn pháo hoa dịp Tết

Vào đêm giao thừa Tết Canh Dần, tại 7 điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt diễn ra những màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thêm điểm bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/2010) và Ngày Quốc khánh (2/9/2010).

Từ 0 giờ đến 0 giờ 15 mùng 1 Tết Canh Dần (14/2/2010) tại 7 điểm ở thành phố sẽ đồng loạt diễn ra những màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc. Trong đó có 4 điểm bắn tầm cao và 3 điểm bắn tầm thấp.

So với năm 2009, năm 2010, thành phố sẽ có thêm 1 điểm bắn pháo hoa. Bên cạnh đó, thành phố sẽ chuyển địa điểm bắn pháo hoa từ Bảo tàng Hồ Chí Minh sang khu vực hướng về phía khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đánh giá tình hình tổ chức bắn pháo hoa năm 2009, dự báo việc tổ chức bắn pháo hoa tại các địa phương trong năm 2010 để có phương thức trình cho phù hợp.

Nếu cần thiết, Bộ khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng có định hướng mới, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/1/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục