TPHCM sẽ trình Chính phủ đề án chính quyền đô thị

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cho biết thành phố đang hoàn thiện và sẽ trình Chính phủ đề án chính quyền đô thị vào cuối tháng 9 này.
Ngày 11/9, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị bất thường Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX để thảo luận và thông qua 2 Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố và Đề án thí điểm xây dựng Chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố cho biết, thành phố đang nỗ lực hoàn thiện đề án thí điểm chính quyền đô thị để trình Chính phủ vào cuối tháng 9 này để Chính phủ trình Quốc hội cho phép tổ chức thí điểm dưới hình thức một Nghị quyết của Quốc hội.

Theo Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, để hoàn thiện đề án, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức 6 hội nghị, nghe 1.150 ý kiến góp ý trách nhiệm, phong phú, thẳng thắn. Các ý kiến đều xác đáng, để Ban Thường vụ tiếp thu, bổ sung thành Kết luận của Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng, cốt lõi thành công của đề án không chỉ là tổ chức bộ máy mà chủ yếu là nội dung của Trung ương sẽ phân cấp cho thành phố thế nào trong việc ban hành văn bản pháp quy, phân cấp thế nào về tài chính, ngân sách, về công tác cán bộ công chức viên chức, thu hút nhân tài…

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc xây dựng Đề án này phải thể hiện cao nhất bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nhất là chính quyền cơ sở; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng cấp chính quyền; huy động tối ưu mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững, thúc đẩy việc hình thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phục vụ nhân dân, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân thật tốt.

Góp ý cho Đề án, các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí với những nội dung chính của Tờ trình doông  Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trình bày.

Một số ý kiến cũng tỏ ra lo ngại về việc nhiều người dân chưa hiểu rõ về chính quyền đô thị và những lợi ích khi triển khai mô hình này.

Ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù thành phố đã có nhiều đợt tuyên truyền về mô hình chính quyền đô thị, nhưng nhìn chung sự hiểu biết về chính quyền đô thị hiện vẫn hạn chế, những khái niệm mới chưa được nêu bật.

Theo ông Nguyễn Quý Hòa, để người dân dần quen với với mô hình này, cần triển khai từng bước để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, trước hết cần phải có thông tin để các tổ chức Đảng, chính quyền, người dân hiểu thấu đáo về chính quyền đô thị.

Bày tỏ sự quan ngại về việc triển khai đề án, ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chia sẻ, với đề án thí điểm chính quyền đô thị sẽ có nhiều đầu mối quản lý, như vậy sẽ rất khó quản lý chặt chẽ. Ông Tất Thành Cang cũng cho rằng nên có bước đi phù hợp, nếu đặt ra nhiều yêu cầu quá sẽ khó thực hiện tốt.

Ngoài nội dung góp ý về Đề án thí điểm chính quyền đô thị, hội nghị đã thảo luận và thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố.

Theo đó, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng tại công viên phía trước trụ sở Ủy ban Nhân dânthành phố do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm chủ đầu tư. Dự kiến, dự án sẽ khởi công ngày 19/5/2014 và khánh thành vào 30/4/2015.

Thành phố cũng sẽ triển khai Dự án Cung thỉnh bức tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” hiện hữu tại công viên phía trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố về Nhà Thiếu nhi thành phố. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào 7/2/2014 và khánh thành ngày 2/9/2014./.

Liên Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục