TP.HCM sẽ xuất hiện triều cường mức báo động 3

Mực nước đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch trên địa bàn TP.HCM sẽ duy trì ở mức cao trong những ngày tới.
Ngày 27/9, theo Bản tin dự báo diễn biến thủy triều 5 ngày của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của bão số 4 kết hợp với gió mùa Tây-Nam, mực nước đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ duy trì ở mức cao trong những ngày tới.

Trong đó ngày 29/9, mức đỉnh của triều cường tại trạm Phú An lên tới 1,5 m, đạt mức báo động 3. Với mức đỉnh triều lên cao, Thành phố Hồ Chí Minh có thể bị ngập nhiều tuyến đường và nguy cơ vỡ bờ bao rất lớn.

Trước tình hình trên, thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các địa phương, đặc biệt là các quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn rà soát các vị trí xung yếu; chuẩn bị lực lượng, vật tư... như cừ tràm, phên tre, bao tải cát tại những vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra tràn, bể bờ bao để xử lý ngay khi phát hiện sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố, không để xảy ra ngập úng, gây thiệt hại cho người dân.

Ngoài ra, các địa phương thông báo trên loa phát thanh thời gian triều cường lên cao cho người dân biết; khuyến cáo, hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập nước, tuân theo biển báo nguy hiểm hoặc hướng dẫn của những người có trách nhiệm, không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặc biệt ở ven sông, kênh, rạch.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Sở Giao thông Vận tải thành phố và các đơn vị liên quan cần chỉ đạo đơn vị trực tiếp quản lý các cống, đập ngăn triều, trạm bơm, máy bơm nước di động phối hợp với địa phương chuẩn bị lực lượng, nhiên liệu, kiểm tra hệ thống điện; thường xuyên kiểm tra vận hành hiệu quả các cửa xả, cống, đập ngăn triều; đảm bảo không để xảy ra tình trạng tràn bờ bao, bể bờ bao gây thiệt hại hoa màu, nhà cửa, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và thanh niên xung phong thành phố tăng cường nhân lực để hướng dẫn, giải quyết, xử lý ách tắc giao thông trong thời gian xảy ra triều cường. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ vận chuyển phương tiện, vật tư phục vụ công tác gia cố, xử lý bờ bao phòng chống triều cường, đảm bảo mục tiêu khắc phục ngay các sự cố./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục