TP.HCM siết chặt các điểm “ăn chơi” ngoại thành

Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra một quán bar "ăn chơi nhạy cảm" ở ngoại thành.
Đêm 28 và rạng sáng 29/7, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra quán bar nằm trong tòa nhà 6 tầng chuyên kinh doanh nhà hàng karaoke, càphê của doanh nghiệp tư nhân cà phê Vì Nhân.

Quán bar trên ở địa chỉ B19-20-21 đường Trung Mỹ Tây, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lần kiểm tra này nằm trong đợt truy quét, xử lý sai phạm, biến tướng tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm ở vùng ven, ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, do dư luận phản ánh thời gian gần đây.

Khi đoàn kiểm tra xuất hiện, chuông báo động của tòa nhà reo vang để báo hiệu cho việc dọn dẹp hiện trường.

Dù trời mưa to, lại giữa đêm khuya ở vùng ngoại thành vắng vẻ trong ngày giữa tuần, nhưng ở quán bar này (nằm trên tầng 6 của tòa nhà) vẫn có khá đông thanh thiếu niên ăn chơi náo nhiệt.

Lực lượng kiểm tra đã lập biên bản một số lỗi vi phạm tại đây, gồm kinh doanh rượu không phép, bán hàng hóa không lập hóa đơn chứng từ theo quy định, sử dụng nhân viên làm việc tại nhà hàng karaoke mà không ký hợp đồng lao động, tàng trữ trái phép nhiều băng đĩa lậu...

Theo ghi nhận, các điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm ở vùng ven, ngoại thành của thành phố thu hút khá đông thanh thiếu niên đến trong thời gian gần đây, gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương. Ở những địa điểm này còn có dấu hiệu sử dụng thuốc lắc, tổ chức mại dâm.

Nhiều cơ sở đã lách luật khi xin giấy phép kinh doanh nhà hàng ăn uống, karaoke, càphê rồi biến tướng thành quán bar thực thụ.

Do địa bàn ở vùng ven khá rộng, trong khi chính quyền địa phương quản lý chưa chặt, lực lượng kiểm tra lại mỏng, chế tài xử phạt còn nhẹ nên các điểm ăn chơi nhạy cảm vẫn rất phức tạp./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục